- Hà Nội sau một tuần thực hiện xóa sổ điểm trông giữ xe tại 262 tuyến phố đã thông thoáng hơn ở những tuyến phố chính nhưng những con phố nhỏ, ngõ hẹp lại ngổn ngang xe máy, ô tô.

Không còn điểm gửi xe, nhiều phố nhỏ và ngõ ven các tuyến phố chính trở thành bến đỗ ô tô, xe máy khiến những nơi này vốn đã chật hẹp nay càng gây khó khăn với việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, còn có một số điểm gửi xe tự phát mới mọc lên.

Xe máy xếp tràn xuống lòng đường phố Hàng Bạc, trước cửa rạp Chuông Vàng.
Một điểm trông xe mới mọc lên tại ngã ba phố Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm.
Vỉa hè chật kín xe máy buộc người đi bộ phải đi dưới lòng đường phố Phạm Sư Mạnh.
Mặt tuyến phố Bà Triệu thông thoáng, sạch đẹp.
Ô tô đỗ chật con ngõ nhỏ Bà Triệu nằm trên phố Bà Triệu.

 

Phố nhỏ Trương Hán Siêu gần khu vực các tuyến phố lớn Bà Triệu, Quang Trung chật kín ô tô.
Phố Phạm Sư Mạnh vốn đã hẹp lại thêm hai hàng ô tô đỗ nối đuôi cả trên vỉa hè lẫn lòng đường khiến người đi bộ không còn cách nào là đi dưới lòng đường.
Lòng đường, vỉa hè đều có xe đỗ.

 

Phố Bùi Thị Xuân thênh thang, thoáng sạch như sáng mồng 1 tết.
Xe đỗ dọc vỉa hè, lòng đường phố Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Taxi, ô tô con ngổn ngang đầu ngõ 55 phố Lê Đại Hành.
Mặt phố Bạch Mai thoáng đãng.
Ngõ nhỏ Đình Đông nằm trên phố Bạch Mai chỉ còn phân nửa lối đi vì nửa còn lại được làm nơi trông giữ xe máy.
Một điểm đỗ xe trong con ngõ cuối phố Lê Đại Hành.

Lê Anh Dũng