- Ngày 6/3, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn số 983 do Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận ký gửi Công an TP.HCM đề nghị điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật của các cá nhân có liên quan tại Trường ĐH Hùng Vương.

Theo công văn này, ngày 6/3 Đại học Hùng Vương đã có báo cáo số 01- 03/2012 về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số cán bộ, công nhân viên nhà trường do Hiệu trưởng Lê Văn Lý cầm đầu…

Ngoài ra, căn cứ báo cáo của ông Đặng Công Luận Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM (tổ trưởng tổ công tác theo ủy nhiệm của UBND.TPHCM) về việc thực hiện triển khai quyết định của UBND TP tại trụ sở trường Đại học Hùng Vương vào ngày 5/3.

Dựa vào các căn cứ trên, lãnh đạo UBND.TPHCM đã ra công văn khẩn, giao công an TP.HCM tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân tham gia gây rối, có hành vi chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật tại Trường ĐH Hùng Vương; báo cáo kết quả cho UBND TP.

Đại học Hùng Vương

Được biết vào ngày 5/3, đoàn công tác của UBND TP.HCM đến trụ sở Trường ĐH Hùng Vương trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình để triển khai quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương và ông Lê Văn Lý - Hiệu trưởng thì bị một số cán bộ, công nhân viên nhà trường cản trở.

Lấy lý do "buổi làm việc không có mặt của người chủ trì là Phó chủ tịch UBND TP. HCM", nên một số cán bộ cùng trợ lý Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương không cho các thành viên trong tổ công tác ra về, nếu không ký vào văn bản xác nhận nội dung nêu trên.
Sau nhiều giờ bị “giam lỏng” tại Trường ĐH Hùng Vương, tổ công tác đã phải cầu cứu tới lực lượng công an phường 2, quận Tân Bình, mới được ra về.

Giải thích việc này, chiều ngày 6/3, trong cuộc tiếp xúc với VietNamNet, ông Phan Quang Chiến Thắng, trợ lý Hiệu trưởng Lê Văn Lý, ĐH Hùng Vương thừa nhận có xảy ra xô xát giữa thầy Nguyễn Mộng Giao và cô Phạm Thị Hương, trường ĐH Hùng Vương do một người đồng ý với văn bản đình chỉ, người kia không đồng ý…chứ không có chuyện ông và lãnh đạo nhà trường cố ý “giam lỏng” tổ công tác của UBND.TP như báo chí phản ánh.

Lý do mà ông Thắng giải thích cho việc “giữ chân” tổ công tác suốt hơn 2 giờ là: “nguyên tắc làm việc của nhà trường, tổ chức cuộc họp phải có người chủ trì, ở đây người chủ trì là ông Hứa Ngọc Thuận”

“Vì lý do trên tôi đã đề nghị các thành viên đến dự họp ký vào văn bản ghi nhận sự việc là ông Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận vắng mặt nhưng không ai ký. Đến 12g40 tất cả ra về mà không ai ký vào văn bản” – ông Thắng nói.

Ông Trần Hường, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, một trong những thành viên trong đoàn công tác đến trao quyết định đình chỉ đối với hiệu trưởng Lê Văn Lý tường thuật lại:

“Theo thư mời, cuộc họp bắt đầu lúc 10h nhưng thực tế bắt đầu lúc 10h30, do phải chờ ông Lý tham dự họp, tuy nhiên ông Lý không đến phòng họp.

Ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ trao các quyết định đình chỉ công tác cho đại diện Hội đồng quản trị nhà trường để triển khai thi hành.

Trong lúc cuộc họp sắp kết thúc, Giám đốc Sở Nội vụ đang phát biểu chỉ đạo thì vào lúc 10h45, một nhóm người khoảng trên 20 người là cán bộ công nhân viên xông vào phòng họp hò hét, xô đẩy các thành viên khác đang dự họp, có vài người xông vào đánh Hiệu phó Nguyễn Mộng Giao.”

Ông Hường cho biết thêm: “Theo thông báo của các thành viên Hội đồng quản trị, một số thành phần tự ý vào ngăn cản cuộc họp là ông Nguyễn Huy Hùng, phó Bí thư Đảng uỷ, ông Trần Thanh Huy, Bí thư Đoàn trường, ông Mạch Trần Huy, phó bí thư Đoàn trường, ông Nguyễn Quang Bắc, Bí thư chi bộ các Khoa, ông Nguyễn Quốc Bính, trưởng phòng công tác HSSV, bà Tạ Minh Phượng, giám đốc trung tâm thư viện , bà Phương phó giám đốc, ông Trần Duy Linh, giám đốc trung tâm đào tạo nguồn nhân lực.

Đám đông này ngăn cản không cho các thành viên dự họp ra về nếu không ký vào biên bản do họ lập ra xác nhận rằng ông Hứa Ngọc Thuận không đến họp.”

Theo ông Trần Hường, đến 12h50 phút, đoàn công tác mới được công an phường 2, quận Tân Bình đến lập biên bản và đoàn công tác mới được ra về.

Ông Hoàng Sĩ Hoá, Phó chủ tịch HĐQT của ĐH Hùng Vương cùng một số cán bộ của ĐH Hùng Vương cũng cho biết: “Trong lúc Giám đốc Sở Nội vụ trao các quyết định đình chỉ chức Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng thì một nhóm người khoảng 30 người là cán bộ công nhân viên tự tiện đột nhập vào phòng họp gây rối, hò hét, xô đẩy đồng chí Giám đốc Sở và nhiều thành viên khác đang dự họp. Họ còn đánh vào mặt hiệu phó Nguyễn Mộng Giao.”

Theo ông Hoàng Sĩ Hoá, 9h sáng ngày 5/3/2012, ngày diễn ra cuộc họp, hiệu trưởng Lê Văn Lý đã triệu tập cuộc họp công đoàn mời cán bộ giáo nhân viên nhà trường để quán triệt các nội dung và hành động chống đối, không công nhận quyết định của UBND thành phố về việc đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý.

“Lãnh đạo các Sở ban ngành thành phố, trung ương và chúng tôi bị khống chế, bị quay phim, đi vệ sinh cũng bị áp giải. Nhiều lãnh đạo Sở đề nghị họ thả ra về để đi họp nhưng họ không chịu. Đến 12h50, tức là hơn sau 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới được công an phường 2 quận Tân Bình đến giải thoát”, ông Hoá cho biết.

  • Nguyễn Thanh – Tú Uyên