- “Đề án phân luồng đường Hồ Chí Minh (HCM) đã có phân tích, nghiên cứu từ lâu. Bộ GTVT cũng không gia hạn hay lùi thời gian thực hiện phân luồng vì thực tế không có lý do gì thuyết phục…”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết xung quanh việc phân luồng đường HCM.

Theo Thứ trưởng Đông, quá trình phân luồng đường HCM vẫn chưa nhận được sự thực hiện của các doanh nghiệp và các Sở Giao thông địa phương. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới nhận được báo cáo của 9 trên tổng số 32 Sở GTVT liên quan đến phân luồng đường HCM.

Cụ thể, 2 Sở đã thực hiện phân luồng là Thái Nguyên và Sơn La với số tuyến là 3 tuyến sẽ có 75 xe/tháng đi theo tuyến này. 7 Sở địa phương khác có văn bản triển khai. Số các Sở còn lại chưa có báo cáo tiến độ thực hiện vấn đề này.

Hầu hết các doanh nghiệp vận tải đã có danh sách phân luồng đường HCM vẫn chưa thực hiện, các Sở GTVT đôn đốc và hướng dẫn thực hiện còn hạn chế.

Lý giải cho hiện trạng này, ông Đông cho rằng: Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhận được một số phản ánh, đề nghị dãn tiến độ, dịch vụ chưa tốt… của các đơn vị vận tải.

Tuy nhiên, Đề án phân luồng đường Hồ Chí Minh đã có phân tích, nghiên cứu từ lâu. Bộ GTVT cũng không gia hạn hay lùi thời gian thực hiện phân luồng vì thực tế không có lý do gì thuyết phục và gia hạn.

Thứ trưởng Đông cho biết,  quá trình phân luồng đường HCM vẫn chưa nhận được sự thực hiện của các doanh nghiệp và các Sở Giao thông địa phương. (Ảnh: Lao động)

“Bộ GTVT sẽ kiên quyết thúc tiến độ phân luồng đường HCM, bởi, QL. 1 đã ở tình trạng quá tải và đang sửa chữa nâng cấp. Do vậy, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông của các xe lưu thông đường dài,” ông Đông khẳng định lại.

Để các Sở GTVT địa phương và doanh nghiệp vận tải buộc phải đi theo Đề án phân luồng đường, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có các công điện, văn bản chỉ đạo các sở thực hiện và báo cáo Bộ GTVT về kết quả thực hiện.

Đồng thời, các đoàn đi kiểm tra thực tế trên đường và làm việc với các địa phương đề tháo gỡ những thắc mắc, khó khăn trong quá trình phân luồng.

“Tuần tới, Tổng cục sẽ triệu tập và làm việc cụ thể để giải quyết đối với các Sở và cơ quan liên quan để triển khai, quán triệt,” Thứ trưởng Đông cho biết.

Vũ Điệp