- Vào lúc 14 giờ chiều nay (4/4), sau hơn 2 ngày 2 đêm từ vùng biển Hoàng Sa, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu CSB-9002 đã lai dắt tàu đánh cá QNg 90046 (Quảng Ngãi) cùng 11 ngư dân cập quân cảng Kỳ Hà an toàn…
 
Theo Trung tâm chỉ huy vùng Cảnh sát biển 2 tại Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam cho biết, vào lúc 12 giờ trưa 31/3, Trung tâm chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được điện của Cục Cảnh sát biển về việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn hai tàu đánh cá QNg 90046 và QNg 90252 của Quảng Ngãi bị gặp nạn, hỏng máy, trôi dạt trên biển Đông từ ngày 26/3, cách đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) hơn 100 hải lý về phía Đông Bắc.


Tàu Cảnh sát biển 2 đưa 11 ngư dân và lai dắt tàu bị nạn vào cảng Kỳ Hà.

Ngay lập tức, tàu CSB 9002 nhận lệnh lên đường, nhằm hướng biển Hoàng Sa thẳng tiến.
 
Qua liên lạc với tàu bị nạn, tàu Cảnh sát biển CSB 9002 nhanh chóng tìm kiếm và tiếp cận được tàu bị nạn trong điều kiện sóng gió cấp 6 - 7, biển động mạnh vào lúc 8g45 sáng 2/4, tại toạ độ 18010' Bắc - 112046 Đông, cách cảng Kỳ Hà, Quảng Nam 350 hải lý về phía Đông Bắc.
 
Tàu bị nạn có 11 thuyền viên do ông Phan Văn Mãng, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng.
 
Tất cả các thuyền viên trên tàu bị nạn đều kiệt sức do thiếu nước ngọt và tinh thần hoản loạn sau nhiều ngày tàu bị chết máy sóng đánh trôi dạt trên biển.
 


Đón ngư dân vào bờ
Ngay sau khi tiếp cận được tàu bị nạn, 28 cán bộ chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu ban đầu các ngư dân gặp đồng thời tiếp nhiên liệu, nước uống, lương thực.
 
Sau hơn 1 giờ tổ chức sơ cứu, vào lúc 9g15 cùng ngày, tàu CSB 9002 bắt đầu lai dắt tàu bị nạn về quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2 (Kỳ Hà, Quảng Nam).
 
Sau 55 giờ hành trình, tàu CSB 9002 đã đưa tàu QNg 90046 cùng 11 ngư dân về đến quân cảng Kỳ Hà vào lúc 14 giờ chiều hôm nay (4/4) trong nổi mừng vui, lo lắng chờ đợi của người thân 11 ngư dân ngóng đợi trên bờ.
 
Ngay sau khi vào bờ, Lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 đã tiến hành các thủ tục bàn giao tàu bị nạn và 11 ngư dân cho các cơ quan chức năng tổ chức đưa về nhà.
 
Trước đó, bà Nguyễn Thị Tần vợ ông Phạm Luận còn khóc mếu khi đứng chờ chồng nơi quân cảng vùng cảnh sát biển 2 vào chiều 4/4
 

Thuyền trưởng tàu QNg-90046, Phan Văn Mãn ngay sau khi được cứu sống trở về đã khóc và nói: Nếu không có lực lượng tìm kiếm cứu nạn cảnh sát biển vùng 2 chắc tàu và 11 anh em thuyền viên chúng tôi khó có cơ may sống sót trở về.
 
“Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 2. Chính những cán bộ chiến sĩ như người đã tái sinh chúng tôi lần thứ 2…”, thuyền trưởng Mạc tâm sự.
 
Chị Phạm Thị Chanh, vợ của ngư dân Phạm Văn Liệu đang ngồi tại cầu cảng trông chờ chồng nói trong nước mắt rằng, khi nhận được tin tàu của chồng gặp nạn, cả nhà chị đứng ngồi không yên.
 
Đến khi nhận được tin Vùng Cảnh sát biển 2 cho tàu ra tìm kiếm và đã lai dắt tàu cùng 11 ngư dân vào bờ lúc đó cả nhà tui mới thở phào nhẹ nhõm.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Vùng cảnh sát biển 2 khẳng định: Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ an ninh chủ quyền trên biển là nhiệm vụ chính của chúng tôi. Vì vậy, bất kỳ lúc nào nhận được tin dù trong điều kiện khó khăn đến mấy chúng tôi cũng luôn sẵn sàng ứng cứu.
 
"Chỉ tính khi thành lập Vùng cảnh sát biển 2 đến nay, lực lượng đã tổ chức tìm kiếm hàng chục vụ tàu ngư dân gặp nạn và đã có 3 chuyến ra vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam tìm kiếm tàu và ngư dân Việt Nam gặp nạn tại vùng biển này", đại tá Trần Trung Kiên, Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết.

Cứu 9 thuyền viên bị tàu la đâm chìm trên biển

 

Vào hồi 20h15 ngày 03/4/2012, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu BĐ 51349 TS báo tàu bị tàu lạ đâm chìm tại vị trí có tọa độ (09-49 N; 110-34 E), cách Bình Thuận 170 hải lý về hướng đông nam. trên tàu có 9 thuyền viên.

 

Trước tình huống vô cùng khẩn cấp này, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, phát thông báo khẩn cấp, phối hợp với tàu thuyền hoạt động trong khu vực để tổ chức cứu nạn.

 

Đến 23h30 ngày 04/4, Trung tâm đã liên lạc được với tàu SOUTHERN FALCON (Quốc tịch: PANAMA), tàu KH 96732 TS (do ông Nguyễn Ngọc Tý làm Thuyền trưởng) tổ chức cứu nạn thành công 9 thuyền viên Bình Định.

 

Dự kiến 14h cùng ngày tàu KH 97632 sẽ đưa 9 thuyền viên về Nha Trang.

 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang tích cực phối hợp với thân nhân người bị nạn, chính quyền địa phương tổ chức đón tiếp, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, bàn giao 9 thuyền viên gặp nạn an toàn, thuận lợi nhất.

 

Gia Văn


 Vũ Trung