- Sau khi nhổ răng ở bệnh viện ở Huế, chị Oanh về nhà ít ngày thì vết thương đau nhức và sưng to, cháy máu nên đã đi tái khám thì phát hiện miếng gạc ở dưới chân răng đã bị bác sỹ phẩu thuật… bỏ quên.

Ngày 17/4, chị Hoàng Thị Kim Oanh (23 tuổi, trú tại Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết đã hồi phục dần sau khu được các bác sĩ BV Đa khoa huyện Vĩnh Linh lấy miếng gạc trong chân răng ra sau hơn nửa tháng.

Trước đó, ngày 30/3, chị Oanh được Bệnh viện Đại học Y Dược Huế phẫu thuật nhổ một chiếc răng.

Sau khi phẫu thuật xong, chị Oanh được các bác sỹ cho về nhà. Vài ngày sau thì má phải chị Oanh sưng to, người sốt cao, miệng ra máu, mủ nhiều nên gia đình đã đưa chị vào BV Đa khoa huyện Vĩnh Linh điều trị.

Tại đây, các bác sỹ đã phát hiện một miếng bông gạc nằm trong chân răng của chị Oanh.

Gia đình chị Oanh đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Dược Huế về sự cố này, đại diện bệnh viện đã thừa nhận sai sót và xin lỗi.

Sê Pôn