- Mặc dù Hà Nội đã thực hiện phương án đổi giờ học, giờ làm nhằm giảm ùn tắc  giao thông trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietNamNet trên nhiều tuyến đường nội thành vào giờ cao vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Những hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận sáng 8/5:






Từ 7h sáng tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh đã ùn tắc kéo dài.

 




Nhiều lúc, người tham gia giao thông dường như đứng yên một chỗ

 


Vỉa hè dành cho người đi bộ trở thành đường cho xe luồn lách.



Đường Lê Văn Lương - Láng Hạ cũng ùn tắc kéo dài.

 

Nhiều người sau khi đi lấn lên vỉa hè trên đường Lê Văn Lương đã rơi vào cảnh "lợi bất gặp hại".
Ở dưới lòng đường  Lê Văn Lương, do người tham gia giao thông phải nhích từng tý một nên có trường hợp không làm chủ đường tình huống rồi ô tô húc xe máy.
8h15 đường Tây Sơn vẫn bị ùn tắc cục bộ.

 

Vũ Điệp