- Dù đang rất rét nhưng người Mông từ các bản làng Sa Pả, Tả Phìn, Trung Chải, đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa- Lào Cai)... đã nhộn nhịp đưa những cành đào và cả những gốc đào cổ thụ từ trong vườn nhà, từ trên núi cao xuống thị trấn Sa Pa phục vụ người yêu đào chơi Tết.


Dọc quốc lộ 4D, từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa, rất nhiều người lớn, trẻ em Mông đứng bán hoa đào núi.

Nhiều nhất là khu vực cầu 32, Móng Sến, đầu thị trấn..., người ta đào lỗ chôn những gốc đào cổ thụ cạnh đường, hoặc xếp những cành đào phai bên thành cầu cho khách mua dễ chọn.

Do trời rét nên đào ngậm nụ, ít hoa, giá đắt. Một cành đào to đẹp, giá khoảng 300- 500 nghìn đồng; gốc đào cổ thụ thường được mua về trưng ở cơ quan đón tết, có giá khoảng 1-3 triệu đồng.

Nắm bắt nhu cầu chơi hoa đào núi của người miền xuôi, thương lái mua gom, dùng dây ni lông quấn chặt cành và nụ hoa để tránh gãy rụng, đưa lên ô tô chở về Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... bán kiếm lời.

Đào núi Sa Pa đang nhộn nhịp xuống phố, làm đẹp ngày tết cổ truyền.

Xin giới thiệu một số hình ảnh mua bán đào núi ở xứ lạnh Sa Pa, những ngày giá rét cận tết Tân Mão:


























Quốc Dũng

>> Hoảng sợ cách... huỷ diệt đào rừng