- Sau khi 3 cây sưa cổ thụ trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng ở Quảng Bình bị đốn hạ, rồi được tẩu tán ra khỏi rừng với số lượng lớn “qua mặt” được lực lượng bảo vệ rừng. Dư luận đã nghi vấn có sự “bắt tay” của kiểm lâm với lâm tặc. Và cho đến thời điểm này những nghi vấn đó đã dần hé lộ.

Nghi vấn kiểm lâm “móc ngoặc” lâm tặc

Vụ 3 cây sưa ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng bị đốn hạ, ngay từ đầu đã có nhiều nghi vấn về sự bất thường. Bởi, theo những người dân sống tại thôn Bàu Sen, xã Phúc Trạch nơi có 10 người trong nhóm lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa cổ thụ ở Hung Trí, việc 3 cây sưa đó được nhóm lâm tặc đốn hạ vào những ngày giữa tháng 3. Sau khi đã xẻ ra thành phách đi cất giấu an toàn rồi mới cho người về rao bán.
Rừng Hung Trí, nơi 3 cây sưa cổ thụ bị đốn hạ.

Thời điểm đó, nhiều doanh nghiệp, đại gia gặp khó khăn nên việc chuẩn bị hàng trăm tỉ đồng để mua 3 cây gỗ sưa là cần có thời gian. Chính vì thế việc mua gỗ của 3 cây sưa đó kéo dài, thông tin nhóm người trúng gỗ sưa dần bị lộ. Tin đồn lan rộng, báo chí vào cuộc, sau đó cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình mới họp, chỉ đạo đi kiểm tra, xác minh sự việc.

Khi Đoàn kiểm tra vào hiện trường 3 cây sưa bị đốn hạ ở Hung Trí thuộc VQG Phong Nha- Kẻ Bàng thì đã vào những ngày cuối tháng 4. Tại hiện trường, họ cũng không phát hiện được số gỗ sưa lâm tặc cất giấu, chỉ nhìn thấy hố của của 3 gốc cây sưa cổ thụ đã bị đốn hạ.

Khi sự thật 3 cây sưa bị đốn hạ đã rõ, lực lượng chức năng gồm kiểm lâm, công an, quân đội, biên phòng…phối hợp thắt chặt an ninh trật tự, tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát không cho lâm tặc tẩu tán gỗ ra khỏi rừng.

Một góc làng Mới, thôn Bầu Sen xã Phúc Trạch nơi có nhóm lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa cổ thụ trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tuy nhiên, với một lực lượng lớn như thế vào cuộc, nhưng vẫn không kiểm soát được tình hình, gỗ vẫn lọt ra khỏi rừng. Theo nguồn tin đáng tin cậy của một người quen với một đầu nậu buôn sưa ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình) tiết lộ, hiện khoảng 1/3 lượng gỗ của 3 cây sưa cổ thụ bị đốn hạ ở Hung Trí đã được vận chuyển ra khỏi rừng về Đồng Hới an toàn.

Thông tin từ những người dân sống ở thôn Bàu Sen cũng cho biết, vào một đêm cách nay hơn 1 tuần có 2 xe ô tô bốc 120 phách gỗ đi từ rừng Phong Nha – Kẻ Bàng theo đường 20 xuôi về TP. Đồng Hới mà không thấy kiểm lâm bắt giữ. Ngay từ khi 3 cây sưa mới bị đốn hạ, dư luận đã cho rằng có sự bắt tay của kiểm lâm với lâm tặc, cho đến khi thông tin 1/3 số gỗ sưa đã thoát ra khỏi rừng về xuôi thì nghi vấn đó càng có cơ sở.

Nhận hối lộ?

Mới đây, phát biểu trên báo chí, một lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, để đảm bảo tuyệt mật thông tin trong vụ đánh án 3 cây sưa ở Hung Trí, lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã quyết định không cho một số cán bộ kiểm lâm trong diện nghi vấn đã “bắt tay” với lâm tặc tham gia. Cụ thể, ông Hoàng Văn Quế, Hạt phó Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng được cho nghỉ phép giữa lúc cuộc chiến truy tìm lâm tặc, gỗ sưa đang rất quyết liệt.

Ông Nguyễn Hữu Trí Hạt phó Hạt kiểm lâm VQG và ông Trần Đức Tiến Trạm trưởng Trạm Kiểm Lâm Trộ Mơợng vẫn cho đi làm nhưng không được tham gia đánh án, cũng như các cuộc họp liên quan đến 3 cây sưa. Ông Quế và ông Tiến bị nghi liên quan đến việc để cho hơn 100 phách gỗ sưa lọt qua Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng vào tối ngày 01/5 của một đầu nậu tên H “mía”.

Lực lượng kiểm lâm được tăng cường chốt chặn mà gỗ vẫn về xuôi là “có vấn đề”

Ngoài ra, ông Tiến còn bị tình nghi tại Hung Trí, nơi 3 cây sưa bị đốn hạ thuộc khu vực quản lý của Trạm kiểm lâm Trộ Mơợng do ông làm Trạm trưởng khi biết 3 cây sưa đó bị đốn hạ nhưng vì tư lợi ông đã không báo cáo lên cấp trên.

Còn với ông Trí, bị tình nghi liên quan tiết lộ thông tin bí mật cho lâm tặc, khi tất cả các thông tin cuộc họp, kế hoạch triển khai lực lượng vây bắt lâm tặc đều bị bại lộ. Có thông tin cáo buộc, trong vụ 3 cây sưa bị đốn hạ, ông Trí có nhận từ lâm tặc một khúc gỗ sưa nặng gần 15kg, trị giá khoảng 200 triệu đồng đổi lại, ông sẽ bỏ qua để cho lâm tặc tẩu tán gỗ mà không bắt.

Ban lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng ngày 13/5 cũng cho biết, trước những nghi vấn có sự cấu kết với lâm tặc trong vụ 3 cây sưa ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng bị đốn hạ, hiện ông Quế và ông Tiến đang phải viết tường trình. Ông Trí cũng phải giải trình về khúc gỗ sưa mà ông nhận để bỏ qua cho lâm tặc tẩu tán gỗ ra khỏi rừng.

Kiểm lâm bị cáo buộc nói gì?


Trước những cáo buộc trên của dư luận, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, ông Nguyễn Hữu Trí phủ nhận việc mình nhận khúc gỗ sưa của lâm tặc để bỏ qua cho việc lâm tặc tẩu tán gỗ sưa. Còn Trưởng trạm kiểm Lâm Trộ Mơợng Trần Đức Tiến thì cũng khẳng định mình không sai phạm hay cấu kết với lâm tặc.

Trao đổi với VietNamNet, Phó GĐ VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, ông Nguyễn Văn Huyên cho biết, anh Hoàng Văn Quế Phó Hạt kiểm lâm do bị ốm nên xin nghỉ để điều trị bệnh.

Liên quan đến thông tin trường hợp của hai cán bộ Trí và Tiến, do nghi ngờ cấu kết với lâm tặc nên không được bố trí “đánh án”, ông Huyên cho rằng “đó là do phương án công việc được bố trí như thế, người làm việc này, người làm việc kia chứ không có chuyện không cho tham gia đánh án quan trọng”.

Trước thông tin có sự “bắt tay” của 3 cán bộ kiểm lâm nói trên với lâm tặc, ông Huyên cho biết, lãnh đạo Vườn đã chỉ đạo bên Hạt kiểm lâm sớm có báo cáo, giải trình sự việc gửi lên Ban Giám đốc.

Trần Văn – Duy Tuấn