- Ngày (17/5), Thượng tá Dương Hoàng Tiến, Phó trưởng Công an quận Bình Thủy, (TP. Cần Thơ) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Công Nghiệp, (SN 1961), ngụ tại Phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, (TP. Cần Thơ) về hành vi: chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 8/5, tổ tuần tra CSGT Công an quận Bình Thủy đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ tại trạm xăng dầu Hamaco, trên đường Lê Hồng Phong (khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy thì phát hiện đối tượng Nguyễn Công Nghiệp điều khiển xe gắn máy mang BKS: 65X3 – 3345, trong tình trạng say rượu.

Đối tượng bị công an khống chế ngay trước cây xăng. Ảnh: Q.Huy 
Tốc độ đo được là 70km/h, Nghiệp chạy từ hướng quận Ninh Kiều về Trà Nóc, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, Nghiệp không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra mà tiếp tục tăng tốc, chạy bạt mạng về hướng Trà Nóc.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã dùng xe mô tô đuổi theo đến tiệm sửa xe của Nghiệp trên đường Lê Hồng Phong thì bắt được.

Tại đây, Nghiệp buông lời thách thức và lớn tiếng lăng mạ tổ tuần tra, nhất quyết không hợp tác với cơ quan chức năng.

Không những thế, Nghiệp chạy vào nhà vác một bình gas loại lớn (13,6 kg) ra đường, mở van cho xì gas và bật lửa đe dọa lực lượng chức năng, gây cản trở tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Toàn cảnh sự việc xảy ra đang được lực lượng CSGT và Công an quận Bình Thủy dựng lại hiện trường. Ảnh: Q.Huy
Chưa dừng lại, Nghiệp tiếp tục vác bình gas đến chốt giao thông đang làm nhiệm vụ trước cây xăng dầu Hamaco, rồi xì gas, đe dọa lực lượng tuần tra và có ý định cho nổ tung cây xăng.

Nhưng, hành vi của kẻ bị ma men ngự trị đã bị Công an phường Bình Thủy và cảnh sát 113 kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Vụ việc nguy hiểm trên đang được Công an quận Bình Thủy tiếp tục làm rõ.

Quốc Huy