- Ban quản lý rừng cấm Krông Trai huyện Sơn Hòa, Phú Yên cho biết, vào lúc 23h40 phút ngày 20/5 ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra nhưng tài xế nhấn ga tăng tốc lạng lách buộc những người thi hành công vụ bắn 3 phát súng chỉ thiên, lúc đó lâm tặc mới chịu dừng và nhanh tay mở cửa tẩu thoát.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng rừng cấm Krông Trai nhận được nguồn tin từ quần chúng về xe du lịch màu xanh loại 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát: 79H-6146 chở gỗ lậu từ bến sông buôn Khăm thuộc xã Krông Pa ra quốc lộ 25 để tiêu thụ.

Tang vật và số gỗ lậu bị tạm giữ tại Ban rừng cấm Krông Trai. 
Lực lượng Kiểm lâm liền mật phục, chốt chặn tại buôn Khăm, thấy xe đang chạy tới lực lượng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế xe chở gỗ lậu không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Thấy đối tượng ngoan cố, hòng tẩu thoát, lực lượng bắn 3 phát súng chỉ thiên, lúc này xe chở gỗ mới chịu dừng lại. Tài xế và một số đối tượng khác đi trên xe chở gỗ lậu nhanh tay mở cửa nhảy ra khỏi xe chạy mất. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe 79H-6146 chở 1,455m3 gỗ bằng lăng, gáo… (thuộc nhóm 3 đến nhóm 7) trái phép không có dấu búa kiểm lâm.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ chủ phương tiện và số gỗ nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hoài Nam