- Không phải công việc “lao động trí óc” theo nghĩa bóng mà nhiều công việc phải thực hiện bằng đầu theo đúng nghĩa đen.

Nhiều công việc con người phải viện đến cái đầu để vận chuyển, chuyên chở hàng hóa, vật dụng vừa tiện lợi lại vừa thảnh thơi chân tay, nhưng hiểm họa tai nạn, tật bệnh cũng khôn lường.

 
Phụ nữ người Thái đen ở Nậm Giải (Quế Phong – Nghệ An) thường dùng đầu để gùi hàng hóa, vật dụng.
 
 


 

Những kiểu dùng đầu để vận chuyển dây mây, kệ bán hàng vào chợ phiên của người H’ Mông ở Lào Cai.

 
 
Gạo mang từ nhà dành cho một tuần học được những cậu học trò nội trú ở Cao Sơn (Mường Khương - Lào Cai) dùng đầu vận chuyển vừa đỡ ướt tóc vì sương mù lại thảnh thơi đôi tay trong túi quần tránh cái giá thấu xương ở vùng núi quanh năm mây mù.
Không có cặp giống các bạn, cậu học trò người Rag Lai ở vùng núi Khánh Sơn - Khánh Hòa đến trường với chồng sách vở trên đầu.
Những bao xi măng 50 kg dùng cho xây dựng nhà ga cáp treo được vận chuyển cực nhọc bằng đầu lên núi Yên Tử.
Một kiểu gùi gạo của phụ nữ La Chí ở Hoàng Su Phì – Hà Giang.
Chiếc chảo vừa mua ở chợ Phố Cáo (Đồng Văn – Hà Giang) tiện thể được dùng để che mưa.
Bản xa, đường về gập gềnh nên chiếc xô mới mua ở chợ Mèo Vạc – Hà Giang được úp lên đầu rất tiện.


 

 
Những rổ bánh mỳ “ngự” trên đầu những phụ nữ này qua khắp phố phường Thủ đô.

 

Tượng phật Di Lặc bằng đá tương đối nặng này đang được mang đến chợ Viềng (Vụ Bản - Nam Định) cũng bằng ... đầu theo đúng nghĩa.
Lê Anh Dũng