- Chiều 26/5, ông Lâm Trí Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trên địa bàn đã xuất hiện rải rác một số ổ dịch heo tai xanh, do vi-rút tồn tại trong môi trường nhiều năm qua ở các ổ dịch”.

Ngành thú y tỉnh này nhận định, nếu công tác phòng bệnh thiếu chặt chẽ, đồng bộ thì nhiều khả năng dịch bệnh này sẽ bùng phát mạnh vào thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 sắp tới.

Vừa qua, cuối tháng 4/2012 đến tới nay, ngành chức năng Bạc Liêu kiểm tra, phát hiện và tiến hành tiêu hủy gần 48 con heo mắc bệnh tai xanh.

Dịch heo tai xanh là nỗi ám ảnh của người chăn nuôi.

Gần đây nhất là trung tuần tháng 5/2012, cơ quan chức năng tỉnh này đã tiêu hủy 16 con heo mắc bệnh tai xanh tại xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi).

Theo người dân trong vùng, nguyên nhân làm bệnh heo tai xanh bùng phát là do giá vắc-xin tiêm phòng quá cao (34.000 đồng/liều), đẩy chi phí chăn nuôi tăng trong khi giá heo hơi liên tục giảm (chỉ còn từ 3,8 - 4 triệu đồng/100kg) .

Do đó, người chăn nuôi không có lãi, nên không mặn mà trong việc tiêm phòng bệnh trên đàn heo.

Thu Đông – Quốc Huy