- Cảnh tượng hãi hùng xảy ra tại giao lộ Quốc lộ 1A – Tân Kỳ - Tân Quí (P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM) vào sáng ngày 30/5. Ba xe gắn máy hư hỏng khá nặng, trong khi chiếc xe gây tai nạn phơi mình trên dải phân cách…

Tại hiện trường, bà con và người đi đường đã chặn các xe đi ngang qua để nhờ chuyển 4 nạn nhân đang nằm bất tỉnh trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Hai trong số 4 người là một cặp vợ chồng bị chấn thương khá nặng. Người vợ đang mang thai.

Hiện trường tai nạn, hai chiếc xe máy chỏng chơ trên mặt đường

Ba chiếc xe gắn máy bị đụng hư hỏng nặng nằm chỏng chơ trên mặt đường. Rất đông người hiếu kỳ tụ tập khiến giao thông ngang qua giao lộ này bị nghẽn nghiêm trọng.

Một người chứng kiến thuật lại, nguyên nhân phát xuất từ chiếc xe khách 83N-0579 loại 30 chỗ chạy tuyến Vũng Tàu - Cà Mau do lái xe Phan Thanh Thới (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm lái lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng ngã tư An Sương (H.Hóc Môn) về An Lạc (H.Bình Chánh).

Chiếc xe khách đang theo lộ trình, bất ngờ chuyển hướng rẽ trái khi đến giao lộ Tân Kỳ - Tân Quí.

Khi vừa rẽ trái, chiếc xe lao tới đâm vào xe gắn máy 38H3-6562 do anh Nguyễn Văn Chung điều khiển, hất anh Chung văng ra xa, đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Chiếc xe khách tiếp tục kéo xe máy anh Chung đi hơn 3m rồi húc trực diện vào xe máy 54Z4-2085 do một người đàn ông điều khiển chở vợ mang thai đang dừng chờ đèn đỏ.


Một trong 3 xe gắn máy bị hư hỏng nặng.

 Chiếc xe gây tai nạn.

Cú va chạm khiến hai vợ chồng bị hất văng xuống đường bất tỉnh. Chiếc xe tiếp tục húc mạnh vào xe máy 52L6-0675 do anh Nguyễn Ngọc Toàn đang dừng chờ đèn đỏ, rồi đẩy xe máy này đi hơn 5m.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi ủi vào con lươn rồi leo lên dải phân cách.

Hiện chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố. Tuy nhiên, việc một xe khách đang trên lộ trình di chuyển, tự nhiên chuyển hướng khác đã gây ra nhiều nghi vấn.

CSGT quận Bình Tân đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Lực lượng chức năng cũng kịp thời điều tiết giao thông không để gây ra ách tắc trên quốc lộ.

Trần Chánh Nghĩa