- UBND quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) đã lập đoàn kiểm tra liên ngành xung quanh vụ việc 2 mẹ con bà Phạm Thị Lài, khỏa thân phản đối doanh nghiệp thi công tại Khu đô thị mới Hưng Phú - Cần Thơ.
 

Sáng nay (31/5), làm việc với PV VietNamNet, ông Mai Hồng Châu, Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết: “Vụ việc phản cảm 2 mẹ con bà Lài lột hết quần áo, phản đối đơn vị thi công xảy ra trên địa bàn, chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của TP. Cần Thơ, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra vụ việc”.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xung quanh vụ việc 2 mẹ con bà Phạm Thị Lài tại Khu đô thị mới Hưng Phú - Cần Thơ.

Chiều ngày 30/5, ông Mai Hồng Châu đã ký quyết định thành lập đoàn thẩm tra, xác minh để giải quyết vụ việc xảy ra tại khu dân cư lô đất số 49, thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ do Công ty CP xây dựng số 8 làm chủ đầu tư (CIC8).
 
Cũng theo quyết định trên, đoàn thẩm tra có quyền trưng dụng cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị cơ quan phối hợp cùng thực hiện kiểm tra xung quanh 'sự cố 2 mẹ con khỏa thân'.

Hành động bảo vệ nam và nữ kéo lê 2 người phụ nữ sẽ được kiểm tra, xác minh và làm rõ (ảnh nhỏ bên phải).
 
Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 22/5, khi Công ty CP xây dựng số 8 đang tiến hành thi công đóng cọc ép bất ngờ xảy ra tình huống 2 mẹ con bà Phạm Thị Lài (52 tuổi) và con gái Hồ Nguyên Thủy (33 tuổi), “đột nhập” vào khu lô đất 49, khỏa thân tại công trường đang thi công để đòi quyền lợi đền bù thỏa đáng.

Bất ngờ trước vụ việc 2 người phụ nữ khỏa thân, bảo vệ DN trên (cả nam và nữ) cùng lao vào kéo lê mẹ con bà Lài trong tình trạng không mảnh vải chen thân.
 
Những hình ảnh cho thấy, không riêng gì bảo vệ nữ tham gia vụ việc, mà còn có cả những bảo vệ nam lao vào ôm chặt, kéo lê 2 người phụ nữ trên công trường.

Theo người thân của gia đình nhà bà Lài cho biết, để xảy ra sự việc như trên là do phía nhà đầu tư chưa có đền bù thỏa đáng. Mức giá đền bù chỉ có 400 ngàn đồng/m2, trong khi đó, so với giá thị trường thì thấp hơn nhiều lần.
 
Cũng theo ông Châu, cánh hành xử của lực lượng bảo vệ DN trên là chưa đúng, khiến cho dư luận không hài lòng.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Nhân Cử, GĐ Chi nhánh CIC8 tại Cần Thơ đã có bản tự kiểm điểm, nhận trách nhiệm thiếu sót trước chính quyền địa phương trước sự việc bảo vệ kéo lê 2 phụ nữ.
 
Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ báo cáo vụ việc trước ngày 5/6/2012.
 
Quốc Huy