- Ngày 5/6, ông Lý Hoàng Tiến, Bí Thư Đảng ủy xã Đất Mũi, (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cho biết: “Hơn 1 tháng nay, bãi nuôi nghêu thương phẩm Khai Long, (xã Đất Mũi) xuất hiện nghêu, sò huyết giống và giờ cao điểm có khoảng trên 3.000 ngàn người dân đổ xô về khai thác”.
 
Ghi nhận của PV tại hiện trường, trước lợi nhuận của con nghêu giống, nhiều người dân nơi đây sử dụng máy hút, te đẩy, lưới kéo,… đủ mọi hình thức để bắt nghêu giống.

Dòng người đổ xô khai thác nghêu giống ở Khai Long, xã Đất Mũi.
Theo bà con, cách làm trên đỡ mất thời gian mà cào được lượng nghêu giống nhiều.
 
Làm theo cách này nguy cơ băm nát bãi nghêu, ảnh hưởng đến bãi trú ẩn của nhiều loài thủy sản khác.
 
Hiện chính quyền chỉ cử người quản lí, giám sát tình hình an ninh trật tự, tránh tình trạng tranh dành, đánh nhau chứ không cấm khai khác.

Hàng ngàn người khai thác nghêu.
 
Riêng 16 hợp tác xã nuôi nghêu trên địa bàn có chủ trương ngừng thả nghêu giống, sợ tái diễn nạn xâm hại vùng nuôi, cướp nghêu như năm trước”, ông Tiến lo lắng.
 
Được biết, sản lượng nghêu giống năm nay giảm hơn so với cùng kỳ năm trước do thương lái thu mua cao hơn.
 
Cụ thể, một thau nhỏ nghêu giống tạp chất (20% nghêu và 80% cát mịn) được thương lái trong vùng mua với giá từ 800 đến hơn 1 triệu đồng.
 
Nếu tách biệt cát ra có giá 1kg nghêu bột bán với giá trên 10 triệu đồng.
 
Thu Đông - Q.Huy