- Theo nguồn thông tin của VietNamNet, 4 đại gia mua dâm đúng nghĩa là đại gia chân đất, đều cư ngụ tại miệt Bình Chánh – một vùng ven của TP.HCM.

Liên quan đến vụ “khám phá đường dây hoa khôi 2.500 đô”, chiều 5/6, đã hé lộ danh sách về 4 đại gia mua dâm người mẫu, diễn viên, ca sĩ… trong đường dây do hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu, bị lực lượng công an TP.HCM bắt quả tang tại 2 khách sạn ở Q.1, TP.HCM chiều 2/6.

Như vậy, cho đến nay có 4 người bị tạm giữ để điều tra hình sự về hành vi “môi giới mại dâm” gồm: hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân, Trần Quang Mai, Nguyễn Hữu Đạt và Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin Lê).

Đường dây mại dâm có liên quan đến nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ… bị công an TP.HCM khám phá gần đây đã rúng động dư luận và danh tính của các đại gia bỏ ngàn đô cho cuộc vui ngắn ngủi đã bắt đầu lộ sáng

Một người cũng bị điều tra hình sự là Trần Thị H. (nghệ danh Thiên K., là người mẫu, diễn viên, từng đạt giải á hậu 3 cuộc thi người đẹp tại TP.HCM tổ chức vào đầu tháng 1/2012); tuy nhiên H. đang mang thai 5 tháng nên được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về, chờ làm rõ xử lý sau.

Một đối tượng tên Huy - là trùm chăn dắt của đường dây mại dâm cao cấp này - cũng đang bị cơ quan công an truy bắt.

Theo nhiều người trong giới giải trí đánh giá, việc truy bắt Huy có thể lòi ra rất nhiều chân dài tiếng tăm trong làng nhan sắc, điện ảnh… tham gia vào đường dây mua bán dâm của hoa hậu Mỹ Xuân.

Nguồn thông tin của VietNamNet xác nhận, đến chiều 5/6 số gái bán dâm (là người mẫu, diễn viên, ca sĩ… và cả nữ sinh viên) đã được cơ quan công an cho về nhà, thông báo về cho địa phương quản lý và giáo dục.

Theo quy định pháp luật hiện hành, số đối tượng này không bị xử lý hình sự; tuy nhiên đến nay dư luận khá quan tâm về chân dung của 4 vị đại gia lắm tiền bỏ ra tới 2.000 – 2.500 USD để mua vui với các chân dài tiếng tăm trong vài giờ.

Theo danh sách mà PV VietNamNet có được, 4 đại gia đúng nghĩa là 4 đại gia chân đất, tức chưa có tiếng tăm gì cho lắm về mức độ giàu có cũng như danh tiếng khác. Nhưng họ là ai?

Nguồn thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, chiều 2/6 khi ập vào khách sạn K.L, đường Bùi Thị Xuân, Q.1, lực lượng công an bắt quả tang 2 cặp nam – nữ đang vui vẻ.

2 chân dài được xác định là J.P (SN 1992, là diễn viên, người mẫu, ca sĩ phòng trà, có tham gia bộ phim bị cấm phát hành, là phim “Bẫy cấp 3”, đang dự tính dự thi cuộc thi hoa hậu Nam Mê Kông 2012) và L.T.H.D (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp, ngụ Q.10, TP.HCM, là sinh viên năm I hệ trung cấp của 1 trường du lịch TP.HCM, hiện làm việc bán thời gian là tiếp tân của 1 khách sạn.

2 vị đại gia là N.V.N (SN 1960, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và T.T.H (SN 1978, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Cùng thời điểm khi ập vào khách sạn H.P.T, đường Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, công an đã bắt quả tang N.T.M.N (SN 1989, nghệ danh N.T – là người mẫu của công ty người mẫu P.L, hành nghề chăm sóc sắc đẹp và cách đây vài năm có đóng bộ phim truyền hình nhiều tập) và L.T.Y.D (SN 1990, quê tỉnh Bến Tre, ngụ Q. Tân Phú, TP.HCM, từng đạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh của tỉnh Bến Tre được tổ chức vào năm 2010) đang vui vẻ với 2 đại gia là T.V.T (SN 1960) và Đ.V.M (SN 1968, cùng ngụ ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo tìm hiểu của VietNamNet thì tất cả 4 vị đai gia nói trên đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và không mấy tiếng tăm trong những người giàu có tại TP.HCM; thế nhưng mức độ chơi ngông, ăn chơi của những người này thì có thừa….

4 đại gia này có ít nhiều mối quan hệ với những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Có lẽ vì thế mà đại gia T.T.H, dù kinh danh bất động sản nhưng hay “nổ” rằng là giám đốc của công ty truyền thông lớn và là em họ của 1 vị, nguyên là lãnh đạo của 1 tờ báo lớn.

Điều đáng nói là khi mở rộng điều tra, qua kiểm tra ĐTDĐ của các đối tượng môi giới như: Hoa hậu Mỹ Xuân, Trần Quang Mai, Trần Thị H, Nguyễn Hữu Đạt, Lê Quang Tuấn Anh… thì cơ quan công an phát hiện có nhiều số điện thoại “độc” của các vị đại gia tiếng tăm khác cư ngụ phần lớn ở TP.HCM và một số tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Nhiều lời khai của các đối tượng môi giới cũng như các chân dài trực tiếp bán dâm cho biết, những “đại gia” có tiếng này đã có đôi lần mua bán dâm với các chân dài là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, nữ sinh viên trong đường dây này….

Có những người bỏ ra từ 20.000 – 25.000 USD để bao người đẹp trong các chuyến “sex tour” ra nước ngoài vui vẻ. Thực hư về các lời khai này cũng đang được công an làm rõ.

Hiện vụ án đang trong giai đoạn tiếp tục mở rộng điều tra, VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đàm Đệ