Bé trai nhập viện trong tình trạng bị tổn thương nặng tại vùng bụng và cơ quan sinh dục.

Ngày 6/6, các bác sĩ tại BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) bị vỡ gan, và dập tinh hoàn.

BS Võ Quốc Bảo, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, BV Nhi đồng 2 cho biết, sau khi nhập viện, qua thăm khám các bác sĩ phát hiện cháu bé bị tổn thương kín và có dịch trong ổ bụng.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một phần gan cháu bé bị vỡ, khiến máu tràn trong ổ bụng.

Sau khi hút gần 100ml máu và khâu lại phần gan bị vỡ với diện tích 6x3cm, hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Theo xác định, phần tinh hoàn của cháu bé cũng bị tổn thương, song chỉ bị dập phần bìu nên chức năng sinh sản không bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, vào sáng 4/6, trong lúc mẹ đi vắng, cháu bé đã bị cha dượng đánh đập gây thương tích nặng.

Hiện vụ bạo hành trẻ em đang được công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ.

Đ.Tâm (tổng hợp)