- Trong lúc đang đổ bê tông ở độ cao khoảng 11m, công trình bỗng nhiên đổ sập, khiến 6 công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát…


Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 16 giờ 45, ngày 8/6, trong lúc đổ bê tông phần bể chứa nước hạng mục công trình đài cấp nước trường Cao đẳng nghề Gia Lai, hệ thống giàn giáo công trình bỗng nhiên đổ sập. 6 công nhân đang làm việc tại độ cao 11m rơi tự do và bị chôn vùi trong đống cốt pha.

Ngay lập tức, hàng chục công nhân đang xây dựng công trình trường học kế bên chạy đến cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Do rơi từ trên cao cùng nhiều cây cối, sắt thép, bê tông phía dưới nên cả 6 công nhân bị thương nặng và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.


Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Các nạn nhân gồm: Phan Văn Bốn (35 tuổi), Phan Văn Quý (47 tuổi), Phan Văn Lưu (31 tuổi), Nguyễn Văn Nam (22 tuổi) cùng ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình; Nguyễn Thanh Tiến (22 tuổi, trú tại Chư Păh, Gia Lai) và một thanh niên tên Tùng (17 tuổi, trú tại huyện Tuy Phước, Bình Định).

Phần lớn, các nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm, gãy tay, chân; có người bị chấn thương vùng mặt…Hiện tại, số nạn nhân đang tiếp tục được theo dõi.


gioi thieu

Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể xuất phát từ việc thi công bê tông bị đổ lệch một bên, khiến giàn giáo chịu lực không đều, dẫn đến sập đổ. Rất may trong khi bị sập, bên dưới không có người đứng.

Được biết, công trình trường Cao đẳng nghề Gia Lai do Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư, công ty cổ phần Nam Sao và công ty cổ phần xây dựng A&T là đơn vị thi công.

Công trình được xây dựng tại xã Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai.

Tiến Thành