- Nhiều độc giả đã cho rằng, sẽ rất không công bằng nếu chỉ công bố danh tính của người bán dâm trong khi tên, tuổi người mua dâm được giấu kín, bảo vệ.

Không công bố tên người mua dâm vì chính gia đình họ

Vụ việc các diễn viên, người mẫu tham gia đường dây bán dâm nghìn đô đang là tâm điểm của dư luận cả nước trong thời gian qua.

Bên cạnh việc xử lý những chân dài tham gia việc “buôn phấn bán hoa” thì vấn đề có nên công bố tên người mua dâm hay không cũng gây nhiều luồng ý kiến tranh cãi trái chiều.

Về vấn đề này, một số độc giả cho rằng, không nên công khai tên người mua dâm với mục đích bảo vệ bình yên cho gia đình, những người vợ, người con của họ.

Chia sẻ với VietNamNet, độc gia Tâm Như (Bắc Ninh) cho biết: “Những người mua dâm có thể bị coi là xấu xa, sa đà vào tệ nạn xã hội...nhưng chắc chắn họ cũng có một gia đình. Những người thân trong gia đình của họ không có lý do gì phải chịu sự nhục nhã, ê chề về hành vi của họ. Theo tôi, không nên công khai danh tính người mua dâm. Bởi khi người thân bị công khai danh tính, các thông tin cá nhân trên phương tiện truyền thông thì người nhà của họ cũng sẽ rất xấu hổ, không dám nhìn mặt ai, cũng không dám ra đường...”.

Người đẹp Mỹ Xuân và Trần Quang Mai thường xuyên dắt mối người đẹp cho các đại gia với giá nghìn đô

Đồng ý kiến, độc giả ở địa chỉ Hoalantuong…@gmail.com cũng chia sẻ: “Những người này ăn chơi trác táng rất đáng bị lên án nhưng nếu danh tính của họ được công khai, liệu con em của họ đang ở tuổi ăn tuổi học liệu có vượt qua được cú sốc này. Các em có thể phát triển tâm lý bình thường được khi gia đình có tiếng xấu như thế?”.

“Thậm chí, khi đến tuổi dựng vợ gả chồng các em có thể tự tin đến với hạnh phúc của mình với quá khứ không mấy tốt đẹp của người thân mình như thế?”, độc giả này nhấn mạnh thêm.

Ngoài ra, một số độc giả cũng cho rằng, "Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 2003; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội… Các văn bản này đều không có qui định nào cho phép công khai thông tin danh tính, hình ảnh người mua dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng". Bởi vậy, nên hay không việc công khai danh tính người mua dâm cần được cân nhắc kỹ càng.

Cắt bỏ “cầu” thì mới dẹp được “cung”

Tuy nhiên, nhiều ý kiến gửi về tòa soạn báo VietNamNet cũng ủng hộ việc công khai danh tính người mua dâm một cách rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều bạn đọc đã đưa ra những ý kiến, lập luận rất chặt chẽ, xác đáng để bảo vệ quan điểm này.

Nhiều độc giả cho rằng, rất không công bằng nếu người bán dâm bị công khai danh tính còn người mua dâm thì được giấu kín tên tuổi, danh phận khi hành vi của họ cũng đều vi phạm pháp luật.

“Tại sao những người mua dâm có lối sống trác táng, trụy lạc lại được giấu kín tên tuổi, hình ảnh được che mặt đi còn những cô gái bán dâm thì bị cả xã hội lên án? Như vậy, chỉ công bố danh tính của người bán dâm còn người mua dâm được giữ kín thì có thực sự đã công bằng?”, bạn đọc Lan Ninh (Thanh Hóa) bức xúc.

Bạn đọc Trần Lệ Xuân cũng cho rằng: "Nếu nói rằng “Chưa công bố tên người mua dâm vì lý do nhân đạo" trong khi tên phụ nữ bán dâm thì bị phanh phui không thương tiếc liệu có hợp lý? Vậy đàn ông mới là người được bảo vệ còn phụ nữ thì không được bảo vệ. Như vậy, đây là tư tưởng trọng nam khinh nữ”.

“Nếu cứ che giấu cho người mua dâm chẳng khác gì bao che, dung túng cho hành vi của họ. Những người này sau khi bị bắt quả tang lại “ngựa quen đường cũ” tiếp tục vi phạm thì tệ nạn xã hội này đến lúc nào mới dẹp được?”, một độc giả khác cũng đồng tình với việc công khai tên người mua dâm, cho biết.

Bạn đọc này cho rằng, phải công khai danh tính lẫn hình thức xử lý như một bài học đắt giá cho những người khác.

Độc giả VuongThucNhi cũng bất bình: “Thật vô lý! Tại sao không công khai người mua dâm? Nếu không có đại gia đặt vấn đề trước thì có kẻ bán dâm không? Tại sao lại nghĩ đến gia đình họ trong khi bản thân họ không biết nghĩ?”.

Bạn đọc Lê Văn Thành cũng đồng tình: “Theo tôi phải công bố để những kẻ này từ bỏ thói xấu đó. Phải bỏ cái “cần” thì tự khắc cái “cung” cũng sẽ không tồn tại được. Nếu chỉ cắt mỗi “cung” thôi thì khi có “cầu” “cung” vẫn sẽ xuất hiện. Để triệt phá tệ nạn này tận gốc, cần nêu rõ danh tính tất cả những ai liên quan. Còn nếu đã nói đến tính nhân đạo thì không được công khai tên tuổi của ai hết thế mới công bằng”.

Xung quanh vấn đề “nóng” này của xã hội, có rất nhiều ý kiến phản hồi với những tranh luận gay gắt của các độc giả.

Đa số các độc giả đều cho rằng, mại dâm là một tệ nạn xã hội, muốn dẹp tệ nạn các cơ quan thẩm quyền cũng như người dân cần phải mạnh tay hơn nữa. Công khai các hành vi xử phạt cũng như công khai tên tuổi những người vi phạm là một trong những biện pháp hữu hiệu để xóa bỏ tệ nạn nhức nhối này.

P. Lan (Tổng hợp)