- Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã lấy mẫu để xét nghiệm ADN giữa bé N. con chị T.A và ông Đặng Ngọc Hải (cha T.A). Một tổ công tác của Công an huyện cũng đã vào Lỗ Giàng (xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân), nơi hai mẹ con chị T.A sinh sống để tìm hiểu hiện trường.

Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con người rừng được giải cứu, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH họp bàn biện pháp trợ giúp, đưa mẹ con chị Đặng Thị T.A (25 tuổi) sớm hòa nhập cộng đồng.

8 năm T.A sống biệt lập giữa núi rừng

Bà Đặng Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Phú Yên cho biết: Hội LHPN tỉnh đang tổ chức vận động phụ nữ toàn tỉnh hỗ trợ về vật chất cho hai mẹ con T.A đảm bảo cuộc sống lâu dài; phân công Ban Chính sách-Luật pháp phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hai mẹ con T.A.

Còn theo bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, cơ quan này sẽ hỗ trợ tối đa để sớm đưa hai mẹ con T.A hòa nhập cộng đồng.

Đứa trẻ sẽ được chăm sóc đầy đủ về sức khỏe, tinh thần. Trước mắt, xây nhà tình thương cho T.A.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cũng cho biết, huyện đã cử một số cơ quan liên quan phối hợp cùng công an huyện chăm sóc, động viên tinh thần và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mẹ con T.A.

Ngoài ra, huyện sẽ vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ với hy vọng cuộc sống của mẹ con cô sẽ tốt hơn.

Theo Thượng tá Trà Trọng Phú, Phó Công an huyện Đồng Xuân, cơ quan điều tra đã lấy mẫu để xét nghiệm ADN giữa bé N. con chị T.A và ông Đặng Ngọc Hải (cha T.A) theo như lời tố cáo.

Một tổ công tác của Công an huyện Đồng Xuân cũng đã vào Lỗ Giàng (xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân), nơi hai mẹ con chị T.A sinh sống để tìm hiểu hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan.

Sau khi được đưa ra khỏi rừng, 2 mẹ con chị T.A được bố trí ở tại phòng khách, sinh hoạt và ăn uống tại trụ sở công an huyện.

Mạnh Hoài Nam