- Sáng sớm nay (18/6), Đại tá Trần Trung Kiên, Chính uỷ Vùng cảnh sát biển 2 tại Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đã điều động tàu cảnh sát biển 2 lên đường ra vùng biển Hoàng Sa tìm kiếm tàu cá của ngư dân bị nạn ngoài khơi đang trôi dạt trên biển…

Nguồn tin từ hệ thống thông tin mặt đất của Vùng cảnh sát biển 2 vào chiều 17/6 nhận được thông tin cứu nạn từ một tàu đánh bắt của ngư dân Quảng Nam mang số hiệu QNA-91549-TS, do ông Trần Bẹn trú tại thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Trên tàu lúc đó có 12 ngư dân đang trên vùng biển Hoàng Sa bị sóng đánh trôi dạt từ sáng cùng ngày.

Tàu cảnh sát biển trên đường ra Hoàng Sa tìm kiếm cứu nạn vào chiều hôm qua (17/6).

Ngay sau khi nhận được tin báo và yêu cầu trợ giúp của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Quảng Nam, Vùng cảnh sát biển 2 đã điều tàu CS-9002 cùng 27 cán bộ chiến sĩ xuất phát tại quân cảng Kỳ Hà lúc 14h nhằm hướng biển Hoàng Sa thẳng tiến.

Đến 5h sáng nay, qua hệ thống thông tin báo về từ tàu CS-9002 cho biết, đã liên lạc được với tàu bị nạn hiện đang trôi dạt tại vị trí toạ độ 15 độ 57 Bắc và 113 độ kinh đông cách Đà Nẵng 292 hải lý về hướng đông. Cách đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 42 hải lý.

Hiện tàu bị trôi dạt bị hỏng máy. Toàn bộ 12 thuyền viên trên tàu đang rất lo lắng. Thời tiết trên vùng biển Hoàng Sa gió to sóng cấp 6 - 7.

Theo Đại tá Trần Trung Kiên cho biết, dự kiến tàu CS-9002 sẽ đến vùng biển tàu bị nạn vào tối nay và sẽ tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn tàu ngư dân gặp nạn.

"Nếu thuận lợi và tìm kiếm được thì ít nhất hơn 2 ngày nữa mới đưa được tàu bị nạn cùng ngư dân vào bờ…", Đại tá Kiên cho biết.

Vào đêm qua (17/6), tàu SAR 274 thuộc trung tâm tìm cứu nạn Vietnam MRCC vừa cứu thành công tàu bị nạn cùng 8 thuyền viên khi đang đánh bắt trên vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng đưa vào bờ an toàn.

Các thuyền viên trên tàu bị nạn được đưa vào đất liền đêm qua (17/6)  
Trước đó, vào lúc 13h34 ngày 16/6 trung tâm đã nhận tin cầu cứu từ 1 tàu đánh bắt hải sản của TP.Đà Nẵng mang số hiệu ĐNA 90538 TS bị thủng nước tràn vào, thời tiết trong khu vực tàu bị nạn gió Tây Nam cấp 6, 7 giật trên cấp 7. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay lập tức Danang MRRC báo cáo vụ việc đến Vietnam MRCC và thông báo đến các lực lượng TKCN trong khu vực, đồng thời yêu cầu Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng phát thông báo khẩn cấp.

Sau hơn 4 giờ vượt sóng, tàu cứu nạn đã tiếp cận tàu bị nạn đang hỏng lái thả trôi, lắc mạnh và 8 thuyền viên.

Vũ Trung