Khi đập cửa xông vào, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 vợ chồng bà Hồng cùng cậu con trai 13 tuổi đã cháy đen.

Rạng sáng 22/6, tại ấp 4, xã Long Định (Cần Đước, Long An) xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng, làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi), ông Nguyễn Hoàng Phương (64 tuổi) và em Nguyễn Thanh Duy (13 tuổi, con riêng bà Hồng).

Người dân cùng ấp cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng. Thời điểm đó, một số hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lách tách bên ngoài liền chạy ra xem thì phát hiện ngọn lửa bốc cao trong nhà bà Hồng.

Người dân vội vã hô hoán, đập cửa xông vào, song do ngọn lửa quá lớn nên khi đám cháy được dập tắt, 3 người trong gia đình bà Hồng đã tử vong. Thi thể cháy đen nằm co quắp trên giường.

Được biết bà Hồng có 4 người con cùng người chồng trước, song chỉ có cô con gái lớn cùng em Nguyễn Thanh Duy ở chung với bà Hồng và ông Phương. Hàng xóm cho biết, cuộc sống gia đình nhà bà Hồng khá yên ấm và hạnh phúc.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng mai táng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.Đức (tổng hợp)