- Người tham gia trò chơi có thưởng tại máy cho rằng công ty nhận một khoản tiền của khách khi tham gia trò chơi nghĩa là phải chấp nhận kết quả thắng hoặc thua. Khi máy báo trúng thưởng, công ty phải trả tiền. Tuy nhiên, phía công ty lại cho rằng vì máy gặp sự cố nên kết quả vô hiệu.

Chiều mai (26/6), TAND quận 1, TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện đòi 55 triệu USD (tương đương khoảng trên 1.000 tỷ đồng) tiền thắng cược giữa một thương nhân quốc tịch Mỹ với Công ty TNHH quản lý Ewarton.

Theo nội dung vụ việc, ngày 25/10/2009, ông Ly Sam (51 tuổi, thương nhân mang quốc tịch Mỹ) có tham gia trò chơi có thưởng tại máy số 13 của Câu lạc bộ Palazzo tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, quận 1, TP.HCM.

Trò chơi có thưởng tại Câu lạc bộ Palazzo (khách sạn Sheraton Sài Gòn). Ảnh: minh họa

Trong lúc chơi, ông Ly Sam được máy báo kết quả trúng thưởng 55.542.291,70 USD.

Ông Ly Sam yêu cầu được trả khoản thưởng trên nhưng không được chấp nhận. Ngay sau đó, ông ghi lại hình máy số 13 và lập biên bản ghi nhận việc máy trò chơi này thông báo trúng thưởng, ký tên đồng thời xin chữ ký của một số người có mặt tại đây để làm chứng.

Sau đó, ông Ly Sam liên hệ để đòi số tiền thắng cược này nhiều lần nhưng không được. Công ty TNHH quản lý Ewarton - đơn vị quản lý của Câu lạc bộ Palazzo cho rằng do máy gặp sự cố nên kết quả bị vô hiệu.

Không đồng ý với lý lẽ trên, ông Ly Sam khởi kiện ra tòa đề nghị giải quyết.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến vụ việc.

M.Phượng