- Tối 28/6, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng hình sự (Bộ công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp phá đường dây cá độ cực lớn, thu giữ nhiều vũ khí.

Theo thông tin từ Cơ quan Công an, sáng 28/6, Cục hình sự C45, Bộ công an đã phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh cực lớn.

Cơ quan công an đã bắt giữ 7 người liên quan, gồm: Phạm Văn Cường, Ngô Văn Đáng, Lê Văn Nhuận (ở Bắc Ninh) cùng Đào Ngọc Linh, Võ Thành Tâm, Nguyễn Minh Tú và Đỗ Nghiêm Thành An (ở Hà Nội) để điều tra về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí trái phép.

Các đối tượng liên quan và tang vật vụ án

Trong số các đối tượng kể trên, Phạm Văn Cường (33 tuổi ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này.

Cơ quan công an đã thu giữ 6 ôtô các loại, 8 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, 10 dao kiếm các loại, 3 côn đa năng... và gần 500 triệu đồng, 2600 USD cùng nhiều tang vật khác như máy fax, máy tính xách tay, thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sau khi nhận mạng lưới cá độ từ nước ngoài, Cường phân lại cho các cấp dưới với các tài khoản ảo khác nhau.

Ngoài việc tổ chức cá độ với quy mô cực lớn, Cường còn đứng ra tổ chức cho vay, hoạt động tín dụng đen, siết nợ.

Khi những con bạc không trả được tiền, Cường sẵn sàng chỉ đạo “đàn em” dùng “hàng nóng” để giải quyết.

Để khám phá đường dây này, cơ quan công an đã phải theo dõi nhiều ngày, tung gần 100 cảnh sát vào cuộc.

Được biết, Kết thúc vòng loại Euro, Cơ quan Công an đã ngăn chặn thành công hơn 180 trang web và 195 địa chỉ IP máy chủ của các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

T.Nhung