'Con
đường gốm sứ' là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từng
đạt kỷ lục Guinness về bức tranh gốm dài nhất thế giới, nhưng con đường
gốm sứ đang bị người dân nơi đây nhỏ cỏ trồng rau xanh.
- 'Con đường gốm sứ' là
công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, từng đạt kỷ lục Guinness về
bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới, nhưng con đường gốm sứ đang bị người dân nơi
đây tận dụng trồng rau xanh.
Dọc con đường gốm sứ
được công nhân công ty công viên cây xanh trồng cỏ, tạo cảnh quan rất đẹp. Nhưng
đoạn qua phố Tân Ấp lại bị người dân nhổ cỏ lên để trồng rau xanh đủ loại như đu
đủ, ớt, rau muống, mùng tơi và thập chí cả những cây quất chơi Tết.
Một cán bộ Công ty
Công viên cây xanh Hà Nội cho biết: “Việc trồng rau xanh đã được báo đến
chính quyền sở tại nhưng không được giải quyết dứt điểm. Hôm trước công nhân nhổ
rau lên trồng cỏ thì qua một đêm cỏ lại được người dân nhổ lên để trồng rau
xanh”.
"Con
đường gốm sứ" dài 6.000 m, với tổng diện tích khoảng 6.500 m2. Bức tranh gốm do
20 nghệ sĩ Việt Nam, 15 nghệ sĩ quốc tế, 50 sinh viên mỹ thuật, cùng 100 nghệ
nhân và thợ thủ công thực hiện, mang dấu ấn của làng gốm Bát Tràng, Chu Đậu, Phù
Lãng.
UBND thành phố cũng đã
ban hành quy định cấm các hành vi xâm hại, gây mất vệ sinh, làm ảnh hưởng đến mỹ
quan đô thị tại khu vực công trình "Con đường gốm sứ". Các cơ quan chức năng
phải bảo vệ, tu bổ, thường xuyên dọn vệ sinh, chiếu sáng, làm sạch đẹp khu vực
công trình.
Con đường gốm sứ
Hà Nội với chiều dài 6.000m được trồng cỏ và cây hoa trang trí
Đoạn qua phố Tân
Ấp bị người dân nhổ cổ lên trồng rau xanh
...và chuối
Có những gốc
chuối mới được trồng thêm
Thậm chí cả quất
cảnh chơi Tết cũng được trồng, gây mất mỹ quan trên con đường gốm sứ