- Một chiếc xe khách chở 20 thí sinh đi thi đại học chạy quá tốc độ, vượt ẩu, đâm vào đuôi xe tải. Rất may 20 thí sinh trên xe đã thoát nạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1/7, trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn đi qua phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi).

Chiếc xe khách biến dạng, hàng chục người trên xe, trong đó có 20 thí sinh đi thi đại học may mắn thoát chết.

Xe khách Ford Transit mang biển số 77H - 0597 thuộc Công ty TNHH vận tải ô tô tỉnh Bình Định, chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng do tài xế Nguyễn Văn Tiến (SN 1968) ngụ tại phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam với tốc độ cao, vượt ẩu, không kiểm soát được tay lái, đâm vào đuôi xe tải đông lạnh mang biển số 30N - 3775 (chưa rõ người điều khiển).

Tại hiện trường đầu xe khách bị biến dạng, toàn bộ cabin xe bị vỡ hoàn toàn, tài xế Nguyễn Văn Tiến bị thương nặng, được đưa đi cấp tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Trên xe lúc đó có khoảng 30 hành khách, trong đó có 20 học sinh đi thi đại học.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT Công an TP Quảng Ngãi đã đến hiện trường, phân luồng giao thông trên tuyến.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an TP Quảng Ngãi điều tra làm rõ.

Minh Bảo