- Cây cầu vượt giữa trung tâm TP Pleiku, Gia Lai đã phải phá đi xây lại sau cú va chạm mạnh của chiếc xe chở cát “quên” hạ ben, phóng ào ào trên đường phố.

Khoảng 4 giờ sáng 4/7, một vụ tai nạn giao thông hy hữu do xe ben mang biển số 81M-5212 gây ra tại đường Phạm Văn Đồng TP. Pleiku, Gia Lai làm sập một phần cây cầu vượt bắc ngang đường.

Cây cầu đang được tháo gỡ để xây dựng lại

Được biết, vào khoảng thời gian trên, xe ben chở cát do tài xế Nguyễn Thái Thanh (SN 1977) điều khiển từ nhà tại làng Brut Ngol (phường Yên Thế, Tp Pleiku) đi tỉnh Kon Tum. Khi đến trung tâm Tp Pleiku thì va vào cây cầu vượt bắt ngang qua đường.

Trước đó, để tránh bị nước mưa ứ đọng trong thùng xe, tài xế đã nâng ben lên, nhưng khi lưu thông, do sơ suất không hạ ben xuống làm xe va vào cầu vượt ở độ cao 5m.

Xe ben bị gãy cầu trước và rớt một bánh ra ngoài

Chiếc xe ben kéo nghiêng trụ cầu, làm gãy một nửa lan can và dầm cầu vượt. Nhiều bộ phận khác của cây cầu đã bị hư hỏng nặng. Một số đường dây điện và cáp quang cũng bị kéo đứt.

Cú va chạm rất mạnh khiến 3 người ngồi trên xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Riêng tài xế bị chấn thương cột sống. Xe ben bị gãy cầu trước, bánh trước bên trái bị văng ra ngoài. Rất may trong lúc vụ tai nạn xảy ra, trên đường còn vắng người qua lại.

Sáng ngày 4/7, cơ quan chức năng UBND Tp Pleiku phối hợp cùng chủ phương tiện gây tai nạn xin hạ toàn bộ cây cầu vượt để xây dựng lại nhằm tránh những sự cố đáng tiếc về sau.

Tiến Thành