- Vào lúc 18h ngày 8/7, đoạn đường từ nút giao Đại Xuyên theo hướng Ninh Bình - Hà Nội của cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã xảy ra ùn tắc kéo dài gần 2km.

Nguyên nhân ùn tắc được đại diện đơn vị khai thác cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, do ngày đầu thu phí người điều khiển phương tiện đi trên cao tốc còn bỡ ngỡ về mức phí mới nên nhân viên thu phí phải đứng giải thích cho người điều khiển phương tiện. Điều này dẫn tới việc mất thời gian với mỗi phương tiện đi qua trạm thu phí.

Cũng theo đại diện của VEC, một nguyên nhân khác khiến cho đường cao tốc trong ngày đầu thu phí toàn tuyến bị ùn tắc là do hôm nay là ngày cuối tuần lượng xe đi du lịch và người về quê quay lại Hà Nội đông hơn ngày thường gấp nhiều lần nên việc ùn tắc là khó tránh khỏi.  

Ước tính trong ngày đầu tiến hành thu phí có khoảng gần 40 nghìn phương tiện đi vào đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Dưới đây là những hình ảnh ùn tắc trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:






Ngày đầu thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do lượng xe quá đông nên xảy ra ùn tắc kéo dài.





Ngày đầu thu phí toàn tuyến nên người điều khiển phương tiện đi trên cao tốc còn bỡ ngỡ về mức phí mới nên nhân viên thu phí phải đứng giải thích cho người điều khiển phương tiện.



Do lưu lượng xe tham gia giao thông quá đông nên nhân viên phải đứng rải ra đường để thu phí.

Vũ Điệp – Vũ Phong