- Đúng 8h sáng ngày 9/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ‘các quan’ đánh cờ tướng ăn thua mỗi ván hàng tỷ đồng.

Từ rất sớm, nhiều người dân đã kéo đến TAND tỉnh Sóc Trăng để dự phiên xét xử.

Tại phiên xử, TAND tỉnh Sóc Trăng đã bố trí tới 3 phòng. Phòng xét xử; phòng giành cho người dân, thân nhân đến tham dự phiên tòa và một phòng giành riêng cho phóng viên tác nghiệp qua màn ảnh nhỏ.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo bị truy tố trước tòa gồm: Nguyễn Thanh Lèo (SN 1964, nguyên Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng, trú tại khóm 3, phường 2, TP. Sóc Trăng, Trần Văn Tân (SN 1964, nguyên GĐ Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3, trú tại khóm 1, phường 1, TP. Sóc Trăng) và Đinh Văn Mười (SN 1956, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng, trú tại khóm 5, phường 9, TP. Sóc Trăng). Các bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Ngô Huệ Phấn (SN 1966), hành nghề bán vé số, trú tại khóm 4, phường 1, TP. Sóc Trăng, bị truy tố về tội “gá bạc”;  Nguyễn Thanh Hùng (SN 1953, Hùng ‘cải lương’) và Nguyễn Thanh Truyền (SN 1985), đều trú tại khóm 5, phường 2, TP. Sóc Trăng, bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

9h sáng, vị chủ tọa phiên tòa đã hoàn thành phần thủ tục đầu tiên của phiên tòa. Các bị cáo đều có mặt đầy đủ trước tòa, rất đông nhân chứng trước cũng được gửi giấy mời tham dự.

Bị cáo Nguyễn Thanh Lèo không có luật sư bào chữa.

Tất cả các bị cáo đều mời luật sư bào chữa. Chỉ duy nhất bị cáo Nguyễn Thanh Lèo không có luật sư riêng để bào chữa về hành vi đánh cờ tiền tỷ.

Theo cáo trạng, ngày 22/12/2011, cảnh sát nhận được tin từ quần chúng nhân dân báo tại Câu lạc bộ bida Thy Tài 2, tại khóm 3, phường 2, TP. Sóc Trăng có đánh bạc bằng hình thức đánh cờ tướng ăn tiền.

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 2 đối tượng đang đánh bạc gồm Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân có mối quan hệ với nhau từ năm 1980, khi đang học chung Trường Công nông ở Sóc Trăng.

Cả 2 đối tượng trên từng đánh cờ tướng ăn thua với nhau từ năm 2008 và mức sát phạt ban đầu là khoảng 500 ngàn đồng một ván. Cũng từ đó, số tiền ăn thua tăng dần, từ 5 triệu đến 50 triệu đồng/một ván.

Cơ quan điều tra xác định, từ 28/11/2011 đến 8/12/2011 số tiền ăn thua trên mỗi ván cờ tăng lên từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng. Và, tính đến ngày 22/12/2011, Nguyễn Thanh Lèo thua Trần Văn Tân số tiền 20.131.000.000 đồng.

Cụ thể, Trần Văn Tân đã nhận của Nguyễn Thanh Lèo các khoản tiền sau: 1,3 tỷ đồng tiền mặt, 6 lượng vàng 24k và 6 thửa đất trị giá trên 16 tỷ đồng.

Cạnh đó, Nguyễn Thanh Lèo còn đánh cờ tướng với Đinh Văn Mười từ tháng 6/2009 đến ngày 17/12/2011, hai người bắt đầu đánh cờ ăn thua từ mỗi ván cờ là 50 đến 100 tờ vé số/ván.

Số tiền mỗi ván tăng dần từ 5 triệu đồng lên đên 50 triệu đồng/ván. Mỗi lần đánh 6 ván, ai thắng thì lấy vé số hoặc tiền mặt. Trong những lần đánh cờ, Lèo đã thua Mười và đã có lần mượn bà Phấn 40 triệu đồng.

Có lần, Lèo phải chung chi cho ông Mười khoản tiền mặt lên đến 1,1 tỷ đồng.

Đại diện VKS đã dành tới 30 phút để đọc cáo trạng.  

* Tiếp tục cập nhật...

Quốc Huy