- Sáng 14/7, ông Võ Văn Ba, Giám đốc Trung tâm rà phá bom mìn thuộc Tổng công ty 36, Bộ Quốc phòng cho biết, vào chiều tối ngày 13/7, Đội rà phá bom mìn của trung tâm đã phát hiện một quả bom quả bom ở khu vực cánh đồng Tàu Bay (Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An).

Quả bom nằm ở độ sâu khoảng 4m, chiều dài 145cm, nặng 230kg, đường kính 30cm.

Các chuyên gia cho biết, đây có thể là quả bom do quân đội Mỹ ném xuống trong giai đoạn chiến tranh phá hoại 1968-1972. Thời điểm đó cánh đồng Tàu Bay và nhiều khu vực khác của TP. Vinh là mục tiêu bắn phá ác liệt của không quân Mỹ.

Quả bom được phát hiện ở cánh đồng Tàu Bay

Do thời điểm phát hiện trời đã tối (17h) nên lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa quả bom để bảo đảm an toàn.

Đến sáng 14/7, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội rà phá bom mìn Tổng công ty 36 đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, di chuyển quả bom về điểm tập kết.

Trước đó, ngày 10/7, đội rà phó bom mìn của Tổng công ty 36-Bộ quốc phòng cũng đã phát hiện và xử lý một quả bom nặng 150kg ở vùng ruộng lúa Nhà Xác, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.
 
Cao Nam