- “Bà con ngư dân chúng ta ngoài việc phải đối mặt với thiên tai bão tố thì các thế lực bên ngoài xâm hại chủ quyền giữ tàu, thu giữ ngư cụ… đang khiến cho nhiều ngư dân không có điều kiện để ra khơi….”.

Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trước những khó khăn của bà con ngư dân vùng ven biển đang phải đối mặt tại Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa – Hoàng Sa” diễn ra sáng 14/7 do Báo Lao động và Đài Truyền hình Việt Nam cùng phối hợp tổ chức.

Đồng lòng giúp sức cùng ngư dân bám ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.


Ông Thanh khẳng định: Ngư Trường Hoàng Sa - Trường Sa là những ngư trường truyền thống lâu đời thuộc lãnh thổ Viêt Nam và là nơi ngư dân chúng ta tiến hành đánh bắt từ bao đời này.

Từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình biển đông căng thẳng do việc tranh chấp giữa các quốc gia liên quan, đời sống của ngư dân vốn đã vất vả càng thêm khó khăn, nhiều ngư dân hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu phương tiện.

Để giúp ngư dân nghèo và các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam tiếp tục ra khơi, yên tâm bám biển, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa – Hoàng Sa…” nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức đơn vị và nhân dân cả nước đóng góp vào quỹ hội từ thiện Tấm lòng vàng để giúp đỡ ngư dân mất tàu, mất lưới có điều kiện mua tàu, mua lưới tiếp tục ra khơi, tiếp tục bám biển, bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa của chúng ta.

Trước đó, ngày 12/6, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) đã cho phép Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức quyên góp từ thiện chương trình qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.

Theo đó, từ ngày 12/6 đến hết ngày 31/7/2012 mỗi người có thể tham gia tin nhắn với nội dung ND (chữ cái viết tắt của ngư dân) gửi 1407. Với mỗi tin nhắn trị giá 14.300 đồng. Tính đến ngày 13/6  quỹ đã nhận được 46.974 tin nhắn ủng hộ ngư dân từ các thuê bao di động với số tiền 657.636.000 đồng.

Vũ Điệp