- Một chiếc ghe lớn đã chìm xuống sông Sài Gòn khi đang vận chuyển 150 tấn xi măng trên đường giao hàng cho khách.

Thông tin tại hiện trường cho biết, lúc 2g sáng ngày 18/7, chiếc ghe có trọng tải lớn mang biển đăng ký TG 5201 bốc 150 tấn xi măng tại nhà máy xi măng Hà Tiên (Q. Thủ Đức) để giao hàng tại cảng Bà Lụa (Bình Dương).

Hiện trường nơi chiếc ghe bị chìm

 

Lộ trình của ghe đi theo sông Sài Gòn nên sau khi qua khỏi cầu Bình Lợi (P.13 Q. Bình Thạnh) chiếc ghe có dấu hiệu nặng dần.

Tài công Nguyễn Văn Ron kiểm tra phát hiện có nước tràn vào từ đáy ghe đã yêu cầu nhân viên trên ghe buông neo.

Tuy nhiên, neo chưa kịp buông, cả chiếc ghe chìm hẳn xuống đáy sông .

Ông cùng vợ và hai con trai sống theo ghe nhanh chóng bơi vào bờ thoát chết.

Đến sáng 18/7, theo thủy triều, chiếc ghe bị đẩy ra giữa dòng có nguy cơ cản trở giao thông thủy nội địa. Lực lượng CSGT đường thủy đã yêu cầu chủ ghe xúc tiến trục vớt để giải tỏa giao thông luồng lạch.

Dự kiến phải mất khoảng 1 tuần mới hoàn tất công tác trục vớt.

Toàn bộ số xi măng trong ghe chìm xuống nước bị hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại ước tính lên đến trên nửa tỉ đồng.

Trần Chánh Nghĩa