- Nguồn tin từ Cơ quan Công an quận Tây Hồ, Hà Nội ngày 18/7 cho biết đang điều tra làm rõ về vụ việc đứa con trai 1 tháng tuổi của chị Võ Thị Kim Cúc (SN 1983 ở ngõ 77, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ) bị mất tích từ 2 ngày trước.



Danh tính bé trai được xác định là Đặng Kiệt Nhân- là con trai của chị Cúc.

Thông tin nhận được, ngày 17/7, chị Cúc (SN 1983, tạm trú ở phường Xuân La, quận Tây Hồ - Hà Nội, nguyên quán TP Vinh, Nghệ An) đã đến trình báo cơ quan công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhờ truy tìm đứa con trai 1 tháng tuổi mất tích.

Theo đơn trình báo, trưa ngày 16/7, nhân lúc chị Cúc ngủ say, anh Đặng Thế Hào (SN 1982 cùng ở TP Vinh, Nghệ An) đã bế cháu Đặng Kiệt Nhân vừa mới được hơn 1 tháng tuổi đi mất và hiện chưa thấy có tin tức gì.

Về mối quan hệ, anh Hào là “chồng hờ” của chị Cúc, cả hai người tuy không đăng ký kết hôn nhưng đã có tình cảm và chung sống với nhau một thời gian dài.

Trước đó, hai người thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tình cảm, con cái. Bé Kiệt Nhân còn nhỏ, anh Hào lại bế đi nhiều ngày, không liên lạc được khiến chị Cúc vô cùng lo lắng cho đứa con thơ nên đã lên cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện tại phía CQĐT đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc này.

  • Anh Tuấn