- Đêm 21/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 trên biển Đông trong mùa mưa bão 2012. Dự báo đến ngày 24/7 bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) 180 km. Sau khi xuyên qua bán đảo Lôi Châu và Hải Nam (Trung Quốc), bão số 4 hướng vào vịnh Bắc Bộ.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.
Dự báo đến ngày 24/7 bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) 180 km. Sau khi xuyên qua bán đảo Lôi Châu và Hải Nam (Trung Quốc), bão số 4 hướng vào vịnh Bắc Bộ (Ảnh: NCHMF)

Đến 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Chuẩn bị đối phó bão

Chiều tối 21/7, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Phú Yên cần thông báo gấp cho tàu thuyền không đi vào và chủ động thoát ra vùng nguy hiểm (được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17).

Tính đến 6h ngày 22/7, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các lực lượng thông báo, hướng đẫn cho 33.587 tàu/128.170 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện chưa có thiệt hại về tàu thuyền.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW cũng yêu cầu các tỉnh ven biển vịnh Bắc Bộ kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu đánh cá ven bờ, tàu du lịch và sẵn sàng đối phó với bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ; kiểm tra, rà soát các công trình ven biển, nhất là các công trình đang thi công, công trình đê điều, hồ đập, hầm lò, bến cảng có phương án đối phó với bão.

N.Anh