- Đến 10h sáng ngày 24/7, việc tiến hành khống chế con bò nghi là bò tót tại sân bay quốc tế Phú Bài - Thừa Thiên- Huế vẫn tiếp tục. Lực lượng chức năng cũng đã xác nhận, con bò trên là bò tót.


Trong ngày 24/7, sân bay quốc tế Phú Bài đã tạm đóng cửa để phục vụ cho việc khống chế con bò tót lạc vào khu vực sân bay vào chiều 23/7. Tuy nhiên, trong sáng nay, nhiều hành khách trong nước và quốc tế vẫn đến sân bay.

Sân bay quốc tế Phú Bài tạm ngưng hoạt động để phục vụ việc khống chế bò tót.

Sau đó, hành khách được nhân viên sân bay thông báo và nhiều hành khách đã trở về. Vẫn có một số hành khách khi biết tại khu vực sân bay có bò tót đã tò mò lưu lại sân bay nghe ngóng.


Cổng dẫn vào sân bay khóa chặt. Hành khách đứng nghe ngóng thông tin bò tót ở sân bay.

Theo dự kiến, sân bay sẽ tạm đóng cửa đến 18h cùng ngày.

Quanh sân bay, nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem. Để vãn hồi trật tự, tránh nguy hiểm, lực lượng chức năng đã cử người canh trực tại các điểm trên.

Tiếp xúc với VietNamNet tại sân bay, ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế xác nhận, con bò chạy vào khu vực sân bay là bò tót.

Đăng Khoa