- Sau khi ăn cưới xong, 5 thanh niên trên đã rủ nhau xuống tắm sông Hồng, 4 người đã bị chết đuối.

Ngày 29/7, 5 nam nữ thanh niên gồm: Phí Thị Huệ (SN 1993), Thiên Thị Nụ (SN 1994), Đỗ Thị Phương (SN 1993), Nguyễn Văn Phương (SN 1993, đều ở xã Dương Liễu, Hoài Đức) và Nguyễn Chí Tài (SN 1994, ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức) rủ nhau đi ăn cỗ cưới ở thôn Bồng Nai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Sau khi ăn cưới xong, cả 5 thanh niên trên rủ nhau đi chơi tại km 44 bờ phải sông Hồng, thuộc địa phận thôn Bồng Nai, xã Hồng Hà, Đan Phượng.

Tại đây, cả 5 người cùng xuống tắm sông Hồng vào hồi 14h ngày 29/7.

Không may, chị Phí Thị Huệ, Thiên Thị Nụ, Nguyễn Chí Tài và Đỗ Thị Phương bị mất tích, còn Nguyễn Văn Phương được cứu kịp thời.

Công an huyện Đan Phượng và các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xác 4 nạn nhân.

Đến 20h cùng ngày, vớt được 2 xác nạn nhân là Huệ và Nụ. Đến 0h ngày 30/7, nạn nhân Phương được vớt lên.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm xác nạn nhân Tài.

T.Nhung