- Ngày 2/8, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Trung Đảm (SN 1962, ở xã Đại Đồng, Kiến Thụy) về tội Cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Đảm đã từng có 1 tiền án 10 năm tù về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Để có tiền ăn tiêu, chiều 27/7,  Đảm một mình đi vào tiệm vàng Hòa Nga của bà Bùi Thị Nga, ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy.

Phạm Trung Đảm.

Để tránh sự chú ý của chủ nhà và những người xung quanh, Đảm với trang phục dép lê, đầu đội mũ cối xùm xụp và tay cầm, trông bộ dạng thật thà, chất phác như một lão nông thực thụ…

Đảm đủng đỉnh đi vào trong nhà và yêu cầu bà Nga cho xem một chiếc nhẫn vàng ta loại 3 chỉ và đeo vào tay.

Sau đó, Đảm lại yêu cầu bà Nga cho xem thêm sợi dây chuyền vàng ta loại 5 chỉ. Khi bà Nga yêu cầu Đảm thanh toán tiền thì hắn thản nhiên đi thẳng ra cửa. 

Thấy vậy bà Nga vừa hô hoán vừa đuổi theo, Đảm cầm ô định chống trả nhưng bị quần chúng xung quanh có mặt kịp thời ngăn cản.

Khi mọi người bắt phải trả lại tài sản cho bà Nga thì Đảm bất ngờ rút ra chiếc kéo thủ sẵn trong người đe dọa…

Lập tức quần chúng xông vào bắt giữ tên cướp giao cho cơ quan công an.

Q.Minh