- Đến gần 10g ngày 6/8, những bao tinh bột cuối cùng rơi vãi trên quốc lộ 22 mới được dọn sạch. Giao thông trở lại thông thoáng sau gần 6g bị ách tắc...


Chiếc xe lật chắn ngang đường

Rạng sáng 6/8, xe đầu kéo 70K- 2195 kéo theo rơ-mooc chở hàng trăm bao bột mì lưu thông trên quốc lộ 22 đã gây ra tai nạn sau khi đổ dốc cầu An Hạ (xã Tân Sơn Nhì H. Hóc Môn TP.HCM) theo hướng về TP.HCM khoảng 300m.

Thông tin tại hiện trường cho biết, chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường thì bất ngờ lạc tay lái, húc đổ và cày nát hơn 50m khối bê tông phân cách, rồi lật ngang giữa đường.

Hàng trăm bao tinh bột rơi ngổn ngang, trắng xóa cả mặt đường. Cả xe và các bao bột mì đã chặn ngang toàn bộ làn đường dành cho xe 4 bánh. Đầu kéo bị hư hỏng khá nặng. Trục và cầu trước văng rời ra khỏi xe. Rất may không có thương vong về người.


Bột mì ngập mặt đường

Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông vào làn đường dành cho xe 2 bánh. Do vào giờ cao điểm, lượng xe dồn dập đổ về gây cảnh náo loạn chưa từng có.

Một xe đầu kéo khác được điều động đến hiện trường, chuyển số tinh bột về điểm tập kết. Sau đó, xe cẩu mới đưa xe bị nạn vào lề đường, trả lại thông thoáng trên quốc lộ 22.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố trên.

• Trần Chánh Nghĩa