- Bị kích động, Chu Đình Minh đã cùng hàng chục đối tượng dùng hung khí, gạch đá quấy rối trụ sở công an, đập và đốt cả xe của cảnh sát.

TIN BÀI KHÁC


Sáng 20/8, tin từ công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa di lý Chu Đình Minh (SN 1990, ngụ KP.4, P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Bình Thuận để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

Được biết Minh đã bị công an TP.Phan Thiết phát lệnh truy nã trên toàn quốc từ tháng 9/2011 về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “hủy hoại tài sản”; sau khi hắn cùng hàng chục đối tượng khác gây ra vụ tấn công trụ sở công an phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Chu Đình Minh khi vừa bị bắt giữ

Theo thông tin điều tra, chiều 12/6/2011, tổ tuần tra kiểm soát do thiếu úy Nguyễn Hồng Nguyên (cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT – công an TP.Phan Thiết) cùng 2 thanh niên xung kích là Võ Ngọc Lâm và Đinh Quốc Toàn làm nhiệm vụ ngay trước cổng công an phường Hàm Tiến.

Lúc này, tổ công phát hiện đối tượng Vũ Hoàng Long (SN 1977, ngụ P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) đi xe gắn máy nẹt pô, đánh võng với tốc độ cao nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Long không chấp hành hiệu lệnh mà lao xe thẳng vào thiếu úy Nguyên, sau đó xuống xe cự cãi, xô xát với tổ tuần ra. Lúc này thiếu úy Nguyên yêu cầu 2 thanh niên xung kích là Lâm và Toàn áp giải Long về trụ sở công an làm việc.

Sau đó, hàng chục đối tượng quá khích đã xông vào trụ sở công an phường Hàm Tiến để gây rối. Chúng ném đá vào trụ sở, đập phá xe ô tô, mô tô chuyên dụng, gây thương tích cho cán bộ công an phường. Hai đối tượng Chu Đình Minh, Nguyễn Văn Thích (hiện đang trốn truy nã) còn đốt xe gắn máy hiệu Dylan của thiếu úy Nguyên.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án, bắt giam 9 đối tượng và mời làm việc với 50 thanh niên khác. Tại phiên tòa vào tháng 1, có 8 đối tượng lãnh mức án từ 7 - 15 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và “hủy hoại tài sản”, 1 đối tượng nhận mức án 6 tháng tù treo. Riêng Minh và Thích bỏ trốn, bị công an TP.Phan Thiết phát lệnh truy nã toàn quốc.

Khi bị bắt giữ Minh khai: sau khi gây án đã bỏ trốn vào TP.HCM làm thợ hồ. Biết bị truy nã Minh dạt về Vũng Tàu theo tàu cá đi biển. Nhưng mới đây, sau 1 chuyến đi biển dài, Minh vào bờ lang thang tại khu vực cảng Bến Đá, P.2, TP.Vũng Tàu thì bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, công an tỉnh Bình Thuận cũng đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo và chuyển công tác thiếu úy Nguyễn Hồng Nguyên từ đội CSGT sang đội Cảnh sát trật tự của công an TP.Phan Thiết. Cơ quan công an xác định thiếu úy Nguyên có vi phạm quy trình trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Công  Đàm Đệ