- Lúc 6g sáng ngày 30/8, một xe đầu kéo cùng rơ-mooc và 2 container hàng đã bị lật nghiêng nằm gọn trên bồn hoa phân cách đường Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé Q.1 TP.HCM).

Tại hiện trường, nhiều nhân chứng thuật lại, chiếc xe đầu kéo trọng tải 37 tấn chở theo 2 container loại 40feet biển số 57L 2996 của công ty TNHH vận tải Toàn Thành Long lưu thông với tốc độ khá nhanh trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng quận 4 về quận 1.

Hiện trường nơi xe đầu kéo bị lật. Phía mũi tên là đoạn cua rất gắt.

Đến đoạn cua khá gắt, xe vẫn không giảm tốc độ, bất ngờ đầu xe và rơ-mooc chao đảo mạnh lật nghiêng nằm gọn trên bồn hoa phân cách giữa đường. Tài xế Phạm Văn Thái (40 tuổi) và phụ xe phải chui bằng cửa hông để thoát ra ngoài.

Hai xe cứu hộ được điều đến để cứu hộ xe bị nạn án ngữ hết làn đường. Tất cả các phương tiện phải di chuyển trên làn đường dành cho xe hai bánh gây ra ùn tắt cục bộ.

Các phương tiện được điều tiết sang làn xe 2 bánh.

Được biết, tại khúc cua này đã xảy ra nhiều trường hợp lật xe tương tự. Nguyên nhân lật xe được nhiều người phán đoán, do lượng hàng trong xe bị dịch chuyển khi tài xế ôm cua tạo ra tình trang mất cân bằng về trọng lực khiến xe bị lật.

Trần Chánh Nghĩa