- Vào lúc 1h30 sáng ngày 4/9, lực lượng cảnh sát môi trường - CA tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ xe ô tô Camry vận chuyển 4 con hổ sống, tổng trọng lượng 22,5kg và hơn 4 tạ tê tê.
 
Theo đó, vào thời điểm trên, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường đã mật phục trên đoạn đường QL8A, đoạn qua xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, kiểm tra ô tô Camry mang BKS 37V- 1171.



Lực lượng chức năng đã bắt giữ chiếc Camry 2.4 chở hơn 4 tạ tê tê và 4 con hổ con sống

Trên xe lúc này có hai người là Hồ Sỹ Hạnh, SN 1976, quê xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Bùi Văn Mười, SN 1979, trú xóm 9, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo 4 con hổ sống và hàng chục con tê tê. Trên xe còn có 6 bộ BKS xe giả mà các đối tượng dùng để qua mặt cơ quan chức năng.





Hiện vẫn chưa rõ só hổ này có nguồn gốc từ đâu. 

Kiểm tra trọng lượng, 4 con hổ con có tổng trọng lượng 22,5kg. Trong đó có 1 con nặng 11kg và 3 con nặng 3,5kg. Số tê tê là 119 con có tổng trọng lượng là 424kg.
 
Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của số động vật hoang dã này.
 
Đại úy Đặng Quang Niềm, Phó Trưởng phòng CSMT – Công an Hà Tĩnh cho biết, sau khi lập hồ sơ, công an sẽ bàn giao toàn bộ tang vật vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép này cho lực lượng kiểm lâm để xử lý theo quy đình của pháp luật.
 
Duy Tuấn - Trần Văn