- Tối 5/9, chiếc tầu Hoàng Thịnh 08 mang số hiệu NĐ 2222, trọng tải khoảng 2722 tấn đến khu vực thuộc vùng biển Cát Hải - Hải Phòng thì bị sóng to gió mạnh đánh đắm.

Thuyền trưởng và 1 thuyền viên thoát nạn. 7 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Vào khoảng 11h30 ngày 6/9/2012 nhận được tin báo của ngư dân đánh bắt cá xa bờ có 1 tầu bị nạn tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 13 hải lý về phía đông nam, đồn BP Cát Bà đã cử khẩn cấp 1 tổ tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của đơn vị đến khu vực trên để cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đồn biên phòng Cát Bà nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Mặc dù thời tiết mưa, gió to, sóng vỗ mạnh song tổ tìm kiếm cứu nạn vẫn cố gắng khắc phục khó khăn nguy hiểm để tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn. Đến 13h30’ ngày 6/9 lực lượng TKCN của đồn đã ứng cứu được 2 thuyền viên an toàn về Cát Bà.

Chiếc tầu bị nạn mang số hiệu NĐ 2222 có tên Hoàng Thịnh 08 trọng tải khoảng 2.722 tấn, tổng công suất 1040CV. Trên tầu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thắng quê ở Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định là thuyền trưởng. Tầu xuất phát từ Trực Ninh - Nam Định lúc 13h ngày 5/9 đi Vũng Đục - Quảng Ninh để lấy hàng theo hợp đồng.

Những thuyền viên đang bị mất tích gồm: Phạm Hải Toàn (SN 1952), trú tại Hải Ninh - Hải Hậu; Lưu Văn Doanh (SN 1946), trú tại Cát Thành - Trực Ninh; Lưu Minh Đức (SN 1978), trú tại Cát Thành - Trực Ninh; Lưu Văn Long (SN 1994), trú tại Cát Thành - Trực Ninh, Lưu Văn Khanh (SN 1989), trú tại Cát Thành - Trực Ninh; Nguyễn Văn Thơm (SN 1970), trú tại Cát Thành - Trực Ninh; Nguyễn Văn Thành (SN 1989), trú tại Cát Thành - Trực Ninh, cùng tỉnh Nam Định.
Vào lúc 21h30 cùng ngày, tầu đến khu vực trên thì gặp giông to sóng đánh mạnh dẫn đến bị đắm. Do sự việc xảy ra quá nhanh Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ kịp kéo chuông báo động, đồng thời ôm phao cứu hộ nhảy ra khỏi tầu.

Ngay sau đó trong lúc đang trôi dạt tai khu vực tầu đắm anh Thắng đã vớt được thêm anh Nguyễn Văn Định. Đến 13h30 ngày 6/9 hai anh đã được tổ tìm kiếm cứu nạn Đồn Biên phòng Cát Bà ứng cứu đưa về Cát Bà an toàn.

Hiện tại còn 7 thuyền viên của tầu vẫn đang bị mất tích. Đồn Biên phòng Cát Bà đang tiếp tục huy động mọi lực lượng đến khu vực tích cực tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn đã chỉ đạo và tổ chức một đội cứu hộ gồm 1 tàu cứu hộ, 1 xuồng cùng 7 chiến sỹ và 2 tầu cá của ngư dân đến khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm cứu nạn. Đến 13h30 đã cứu được 2 thuyền viên về Cát Bà an toàn.

Hiện tại công tác cứu hộ cứu nạn đang được huy động mọi lực lượng để tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ông Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: “Hiện UBND TP Hải Phòng đã giao cho lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương trienr khai lực lượng tổ chức cứu hộ cứu nạn các thuyền viên trên chiếc đàu Hoàng Thịnh 08 bị đắm tại vùng biển Cát Hải. Đến nay mới chỉ có 2 thuyền viên được cứu. 7 thuyền viên vẫn đang mất tích”.

Kiên Trung