- Sau vài giờ truy lùng nhóm bắt cóc có mang theo súng, Công an tỉnh Thái Bình đã giải thoát được con tin, bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố Trần Thế Cường (27 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh), Hoàng Văn Nèng (24 tuổi, Bảo Lạc, Cao Bằng) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào tối muộn ngày 7/9, ông Nguyễn Văn Tiến (Phó công an xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy) bị hai kẻ lạ mặt xông vào nhà, dùng súng và dao khống chế đưa lên xe máy, chở đi.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Thái Bình đã huy động hơn 30 cán bộ của Phòng cảnh sát hình sự tỉnh, công an các huyện Thái Thụy, Đông Hưng vào cuộc.

Gia đình nạn nhân cho biết, nhóm bắt cóc ép gia đình nạn nhân phải nộp 15 triệu đồng mới chịu thả người, nếu không chúng sẽ thủ tiêu con tin. Bọn chúng hẹn gia đình con tin mang tiền đến khu vực cầu Nguyễn (thuộc thị trấn Đông Hưng). Gia đình anh Tiến đã vờ chuẩn bị số tiền để kéo dài thời gian.

Khi các trinh sát áp sát khu vực cầu Nguyễn, chờ đợi mãi mà nhóm bắt cóc không xuất hiện. Theo thông tin trinh sát, khi đó, bọn bắt cóc đang giữ con tin ở khách sạn Lam Sơn (thị trấn Đông Hưng).

Một tổ trinh sát được "cắm" tại cầu Nguyễn, trong khi một tổ trinh sát khác được lệnh bao vây khách sạn. Khi tới khách sạn, nhân viên tại đây cho biết, bọn bắt cóc vừa rời đi được 10 phút, hướng về phía Quảng Ninh.

Khi đó, Trung tá Nhâm Ngọc Bình, Phó Phòng cảnh sát hình sự tỉnh cùng 5 trinh sát đi xe máy đuổi theo. Đến xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, phát hiện kẻ nghi vấn đang khống chế con tin tại một quán bên đường.

Ngay sau đó, một tên cầm dao bị cảnh sát khống chế, tên cầm súng bỏ chạy. Bị truy đuổi, tên cầm súng chĩa súng về lực lượng truy đuổi nhưng đã bị cảnh sát đá văng xuống một đầm nước gần đó.

Sau gần 4 tiếng, cảnh sát đã giải cứu thành công con tin, bắt được nhóm gây án. Tại cơ quan công an, Trần Thế Cường và Hoàng Văn Nèng khai nhận, bọn chúng quen nhau vài tháng trước. Cường có cho con ông Tiến vay gần 10 triệu đồng.

Cả hai mang theo súng, dao, bình xịt hơi cay về Thái Bình đòi nợ. Cường cầm khẩu súng còn Nèng giắt theo dao. Khi đến nhà không thấy con nợ, chúng khống chế người bố để gây sức ép.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung