- Tên cướp giật trên đường bị truy đuổi đã dùng dao tấn công nhiều người để thoát thân. Nạn nhân bị tên cướp đâm chết; một đại úy công an tham gia truy đuổi cũng bị đâm thương tích..

Chiều 17/9, đại tá Lê Văn Thúc, trưởng công an Q.Tân Bình, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ Cao Xuân Lập (SN 1984, ngụ Q.Tân Phú, hành nghề sửa chữa điện tử) để điều tra về vụ trọng án làm 1 người chết, 1 đại úy công an bị thương xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày.

Theo công an quận tân Bình, đối tượng Cao Xuân Lập bị điều tra về các hành vi “cướp tài sản” và “giết người”.


Hiện trường vụ trọng án làm 1 người chết, 1 đại úy công an bị thương tích

Theo thông tin ban đầu khoảng 10h35’ sáng 17/9, anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh ) điều khiển xe gắn máy BKS: 78T1 – 1415 chở theo một người phụ nữ lưu thông trên đường Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, theo hướng từ Lăng Cha Cả về Bà Quẹo. Lúc này Cao Xuân Lập điều khiển xe gắn máy BKS: 59K1 – 156.90 lưu thông cùng chiều từ phía sau lên.

Bất ngờ Lập tăng tốc, giật phăng chiếc giỏ xách chứa máy tính xách tay của anh Tri treo trước xe rồi phóng xe bạt mạng trên đường để thoát thân. Bị cướp tài sản, anh Tri liền tăng ga đuổi theo. Khi đến giao lộ Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa (quận Tân Bình) anh Tri lao xe thẳng vào xe của Lập, khiến tên cướp té xuống đường.

Tên Lập lồm cồm bò dậy, rút dao trong người tấn công, đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực và bụng anh Tri làm anh này gục tại chỗ. Ngay lập tức nhiều người đi đường truy hô “cướp! cướp” và đuổi theo. Tên Lập bỏ xe chạy bộ vào đường Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình để thoát thân.

Cùng lúc, đại úy Võ Sỹ Hoàng (công tác tại đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an Q.Tân Phú, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường, nghe tiếng truy hô liền nhập cuộc truy bắt tên cướp. Khi đến trước nhà số 134 đường Hoàng Hoa Thám, đại úy Hoàng đuổi kịp nhưng bị tên Lập dùng dao tấn công, gây thương tích vào mang tai.

Tiếp tục chạy bộ vào đường Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình, Lập tiếp tục kề dao vào cổ, khống chế 1 người đi đường để cướp xe gắn máy Air Blade của người này nhằm thoát thân. Phía sau vẫn có nhiều người truy đuổi gắt gao, truy hô “cướp! cướp!”.

Anh Cát Văn Thuận (SN 1981, ngụ Q.Bình Tân) đang lưu thông trên đường; thấy tên cướp vừa cướp xe để tháo chạy, anh Thuận liền điều khiển xe đâm trực diện vào xe tên Lập làm cả hai té xuống đường; lúc này người dân đã nhanh chóng bắt giữ Lập giao cho cơ quan công an.

Ngay khi vụ trọng án xảy ra, người dân đưa anh Tri đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Đại úy Hoàng bị thương cũng được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trong quá trình truy đuổi, tên cướp Cao Xuân Lập cũng bị thương nhẹ, công an đã đưa đối tượng này vào bệnh viện Trưng Vương (Q.10) cấp cứu và đến 16h30 đã di lý tên Lập về công an Q.Tân Bình để phục vụ điều tra.

• Đàm Đệ