– Sở Y tế Hà Nội đề xuất tăng giá viện phí ở mức 75-77% so với khung giá tối đa mà liên bộ Y tế - Tài chính ban hành theo thông tư 04.

Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã kiến nghị lên UBND TP Hà Nội cho phép điều chỉnh giá viện phí theo lộ trình từ nay tới năm 2015.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị được tăng giá 690 trong tổng số 2.062 dịch vụ kỹ thuật y tế đang được thực hiện ở các bệnh viện trực thuộc thành phố.

Hiện đã có 40 địa phương trong cả nước áp giá viện phí mới (Ảnh: N.A).

Cụ thể: Giá khám bệnh ở bệnh viện hạng 1 của thành phố là 18.000 đồng/lần khám với phòng khám có điều hòa, 16.000 đồng/lần khám với phòng khám không có điều hòa.

Ở bệnh viện hạng 2, giá khám bệnh là 14.000 đồng/lần khám có điều hòa và 12.000 đồng/lần khám không có điều hòa. Riêng trạm y tế chỉ có giá 4.000 đồng/lần khám.
    
Với giá giường bệnh, bệnh viện hạng 1 tăng 77%, lộ trình trong năm 2013 tăng 88% và đến năm 2015 mới tăng 100%, hạng 2 tăng 75%, 80% vào năm 2013 và 85% năm 2015.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính tới ngày 15/9, cả nước có gần 50 địa phương được UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt giá viện phí, trong đó có 40 địa phương đã được HĐND thông qua với mức tăng từ 60-90% khung giá tối đa.

Hiện nay, còn một số tỉnh, thành trọng điểm trong cả nước vẫn chưa hoàn chỉnh và trình, phê duyệt giá viện phí mới, gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, …

Tính đến 15/9, Bộ Y tế đã thẩm định được giá viện phí của 29 bệnh viện trực thuộc Bộ, đã phê duyệt giá cho 21 bệnh viện với mức giá trung bình là 95-96% (đối với bệnh viện nhóm 1), 92,5% (bệnh viện nhóm 2) và 88,5% (bệnh viện nhóm 3).

Số bệnh viện còn lại sẽ được phê duyệt giá viện phí chậm nhất trong tháng 9/2012.

Theo đánh giá sơ bộ của các bệnh viện và các địa phương thực hiện giá viện phí mới từ tháng 8/2012 thì số lần khám bệnh, số người bệnh điều trị nội trú không giảm mà vẫn có xu hướng tăng, tuy nhiên ở các địa phương có mức tăng nhiều hơn bệnh viện trung ương.

Ngoài ra, thời gian khám bệnh, chờ đợi, thanh toán của người bệnh ở các bệnh viện quá tải đã được cải thiện.

N.Anh