- Gần đây, 30 hộ dân ở khu tập thể P16A- phố Thụy Khê- Tây Hồ (Hà Nội) thường xuyên sống trong nỗi thấp thỏm lo âu vì các căn nhà ở đây bị lún nứt, nghiêng.

Theo phản ánh của cư dân, ngay sát sau lưng khu tập P16A Thụy Khuê là một khu đất rộng hơn 1.000 m2. Mới đây, khu đất này nằm trong dự án xây dựng Cao ốc Quốc tế Hồ Tây do Công ty liên doanh Cao ốc Quốc tế Hồ Tây khởi công tháng 7/2012.

Do tác động của công trường xây dựng, khu tập thể lâu đời này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tường nhà bị nứt vỡ kéo dài, chằng chịt nứt ngang, nứt dọc, nhiều vết lên đến hàng mét có thể đưa lọt cả ngón tay, khu tập thể bị kéo nghiêng, nền nhà bị dốc có thể trông thấy bằng mắt.

Sự việc nhà thầu thi công công trình làm ảnh hưởng đến khu tập thể khiến các hộ dân vô cùng bức xúc. Hiện tại, các đơn vị chức năng đã vào cuộc, kiểm định thực trạng của toàn bộ khu nhà.

Được biết, Đơn vị kiểm định là Công ty CP tư vấn công nghệ và kiểm định xây dựng Coninco. Đơn vị này sẽ làm việc trong vòng 15 ngày, mỗi ngày kiểm định 2 hộ dân, dự tính đến ngày 5/10 sẽ có kết quả của toàn bộ 30 hộ dân.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, các hộ dân vẫn luôn sống trong nỗi thấp thỏm lo âu.

Những hình ảnh cận cảnh khu tập thể bị nghiêng, lún, nứt này:

Nằm sát cạnh công trường xây dựng Cao ốc Quốc tế Hồ Tây do Công ty liên doanh Cao ốc Quốc tế Hồ Tây khởi công tháng 7/2012, khu tập thể này đang bị lún, nứt nghiêng
Tường nhà bị nứt vỡ kéo dài, chằng chịt nứt ngang, nứt dọc







 

Nhiều vết lên đến hàng mét có thể đưa lọt cả ngón tay chạy dọc từ tầng 1 lên đến tầng 2

 
Các hộ dân vô cùng bức xúc, “tố” nhà thầu thi công công trình xây dựng Cao ốc Quốc tế Hồ Tây là nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

 
Có khoảng 30 chiếc đinh được đơn vị kiểm định đóng tại tường mỗi hộ dân để theo dõi mức độ nghiêng, lún, nứt của khu tập thể.


 
Tuy nhiên, chiều 24/9 máy khoan địa chất vẫn hoạt động trong khu vực công trình, nằm sát ngay cạnh móng khu tập thể.

Anh Tuấn