Trên đường rước dâu từ Tiền Giang về Vũng Tàu, do tránh con chó băng qua đường, chiếc xe bất ngờ mất lái, tông phải trụ điện khiến 15 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 sáng 25/9 trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thời điểm trên, chiếc ô tô BKS 53M-1570 do tài xế Nguyễn Thái Hùng (26 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển đang chở đoàn rước dâu từ Tiền Giang về TP.Vũng Tàu,

Đến đoạn qua xã Phước Hòa, chiếc xe bất ngờ lạc tay lái, loạng choạng, hất tung quán nước mía trước khi tông thẳng vào cột điện bên đường.

Cú đâm trực diện khiến toàn bộ đầu xe nát bét. Người đi đường phải đập vỡ cửa kính để đưa các nạn nhân ra khỏi xe.

Rất may không ai tử vong, nhưng cả 15 người trong xe đều bị thương nặng, phải đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Trong đó có 3 trường hợp bị chấn thương sọ não khá nguy kịch.

Tại cơ quan điều tra, tài xế cho biết do tránh một con chó băng qua đường nên đã để lạc tay lái sang phải, dẫn đến tai nạn. Tuy nhien theo một số nhân chứng, nhiều khả năng do tài xế ngủ gục.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra.

Đ.Tâm (tổng hợp)