- Chiều 4/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức họp khẩn để bàn cách đối phó bão số 7 có diễn biến bất thường.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, với hướng đi và tốc độ như hiện nay, dự kiến bão số 7 sẽ đổ bộ vào chiều hoặc tối 6/10.

Vị trí đổ bộ của tâm bão rơi vào các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó trọng tâm là các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Ngoài ra, các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên cũng cần cảnh giác cao độ, đề phòng tâm bão có thể dịch chuyển so với dự báo.


Tại thời điểm này, bão số 7 được dự báo sẽ đổ bộ Quảng Ngãi, Bình Định. Các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên cũng cần đề phòng vì tâm bão có thể chệch so với dự báo (Ảnh: NCHMF)

Hiện nay, các địa phương này đang gấp rút chuẩn bị và hoàn thành các phương án đối phó với bão như lên kế hoạch di dời dân cư ở vùng ngập, trũng và thực hiện sơ tán trước khi bão đổ bộ 10-12 tiếng.

Ngoài ra, những điểm bị ngập nước sâu được bố trí chốt trực để cảnh báo người dân. Lực lượng cứu hộ, thông tin liên lạc cũng đang chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Trước dự báo đường đi của bão số 7, chiều 4/100, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và quyết định cấm tàu thuyền ra khơi từ 18h chiều nay. Theo số liệu báo cáo, hiện Quảng Ngãi còn 875 tàu thuyền với 8.170 lao động ở ngoài khơi.

Tại Phú Yên, đến 16h ngày 4/10, các đồn, trạm biên phòng trong tỉnh đã trực tiếp liên lạc, kêu gọi 248 tàu cá với 1.882 lao động của tỉnh đang hoạt động trên biển biết về hướng di chuyển của bão số 7 để tìm nơi tránh trú, di chuyển vào bờ.

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 4h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông Đông Nam.


Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Bình Định khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Khoảng chiều tối mai (05/10), vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

N.Anh