- Sau cơn bão vừa tan, sáng ngày 7-10, mưa lớn xuất hiện tại các huyện miền núi Nam - Bắc Trà My, lũ từ thượng nguồn đổ về. Các trận động đất lại xuất hiện dồn dập…

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vào sáng 8/10 cho biết, chỉ tính trong đêm 6/10 đến rạng sáng 8/10, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 5 cơn dư chấn.

Trong đó có 2 trận động đất xuất hiện vào giữa khuya hôm 6 và rạng sáng hôm qua (7/10) có cường suất mạnh.

Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My, ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định, 2 trận động đất nói trên có cường độ mạnh giống như các trận động đất xảy ra hôm 3/9.

Ngay rạng sáng hôm nay, lại xuất hiện thêm 2 rung chấn nhưng có cường suất nhẹ quanh khu vực hồ chứa Sông Tranh 2.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết, 2 trận rung chấn này có cường suất nhẹ tuy nhiên cũng đã khiến bà con hoang mang vì động đất xuất hiện ngay giữa mưa lũ.

Hiện tại các xã, và huyện đã thành lập các đội, tổ xung kích ứng phó với động đất và lũ tại địa bàn khu dân cư.

Các điểm di chuyển dân đề phòng sự cố đã được xác lập tại các địa phương.

Đắk Lắk: Mưa lũ làm một người thiệt mạng

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk, từ đêm ngày 5-7/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, trên địa bàn tỉnh này liên tục có mưa trên diện rộng.

Lượng mưa phổ biến các vùng trong tỉnh đạt từ 60 - 80mm, riêng khu vực huyện Ea Súp và Ea H’leo lượng mưa đạt trên 100mm đã gây lũ cục bộ, ngập lụt. Đặc biệt, lũ đã cuốn trôi một người dân tại huyện Ea H’leo.

Đường bị ngập, người dân phải dùng thuyền, đò làm phương tiện đi lại.

Cụ thể, tại huyện Ea H’leo, vào chiều ngày 6/10 chị Nguyễn Thị Ánh Trầm 18 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ea Đrăng trong lúc đi làm rẫy cà phê tại xã Ea Khal, trên đường về khi qua cầu tạm bắc qua suối Ea Va, gặp mưa lớn, nước suối dâng cao, chị Trầm bị trượt chân và đã bị nước cuốn trôi.

Đến sáng 7/10, người thân và chính quyền địa phương mới tìm thấy và vớt được xác nạn nhân giao gia đình tổ chức mai táng.

Tại Ea H’leo, mưa lớn cũng đã làm hư hỏng một số đoạn đường, cuốn trôi 2 cầu bán kiên cố khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Ea Súp, mưa lớn đã làm ngập lụt nhiều diện tích cây trồng và nhà dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có 40 thôn (thuộc 9 xã và 1 thị trấn) bị ngập lụt.

Cụ thể: 490 nhà bị ngập sâu từ 0,2 - 1,5m; 1.792 ha cây hoa màu bị ngập (ước thiệt hại 50% sản lượng) và 12 ha ao cá bị thiệt hại 100%; 19km đường giao thông bị ngập, trong đó 0,2km bị sạt lở hư hỏng nặng, nhiều đoạn đường giao thông nông thôn bị lầy lội đi lại khó khăn. Thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng.

Phú Yên: Mưa lũ gây thiệt hại trên 5,7 tỉ đồng

Hàng nghìn hộ dân Phú Yên đã quay trở về nhà cũ ổn định cuộc sống. Mưa to nước lũ đổ về từ thượng nguồn đã gây thiệt nặng ở một số địa phương.

Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Tuy An, đến sáng ngày 8/10, cầu Cây Cam (xã An Định) và cầu Long Phú (xã An Cư) đã được thông tuyến.

Người dân huyện Tuy An trở về ổn định cuộc sống sau lũ

Nhiều nhà của người dân ở xã An Ninh Đông, xã An Ninh Tây bị trụt vách xiêu vẹo; gần 45ha lúa ở các xã An Thạch, An Hiệp, An Hòa, An Thọ bị bồi lấp, ngập úng; 290ha sắn, mía ngã đổ.

Bên cạnh đó khoảng 200ha hồ tôm bị bồi lấp, vỡ bờ; gần 250 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 8km đường giao thông bị sạt lở.

Nước lũ cũng cuốn trôi cầu tạm An Lĩnh 1 và cầu xóm Sở, xã An Hiệp; gần 200m kè Ông Hạo bị sói lở, cuốn trôi hơn 800m3 đá… Ước tổng thiệt hại gần 4,1 tỉ đồng.

Tại huyện miền núi Đồng Xuân, mưa to kèm theo nước lũ đổ về từ thượng nguồn gây thiệt hại 10ha lúa, hơn 25ha mía, sắn bị ngã đổ, ngập úng; cống Suối Trầu trên tuyến La Hai-Đồng Hội bị sạt lở, cuốn trôi 20m, rộng 4m, gây ách tắc giao thông.

Nước lũ cũng gây sạt lở bờ sông Kỳ Lộ, đoạn từ cầu La Hai mới đến Nhà máy đường KCP và từ Trạm Thủy văn Hà Bằng đến Trạm bơm điện Hòn Lố (xã Xuân Sơn Nam), đồng thời gây xói lở mố cầu La Hai mới… Tổng thiệt hại gần 1,6 tỉ đồng.

Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, bão số 7 gây chia cắt nhiều vùng, nhất là các xã ven biển và miền núi; làm gián đoạn giao thông tại các cầu tràn La Hai trên tuyến ĐT641, ĐT 646 đoạn qua 2 huyện Tuy An, Đồng Xuân

Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ngập trong sình lún, đi lại khó khăn.

Dọc bờ sông Ba thuộc thôn Thạch Bàn, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa bị sạt lở gần 200m chiều dài, ăn sâu vào đất liền từ 4–5m, phá hỏng nhiều diện tích hoa màu của người dân…

Vũ Trung - Yến Thanh - Mạnh Hoài Nam