- Chiếc xe du lịch loại 7 chỗ đang lưu thông trên đường bỗng dưng phát hỏa. Lái xe hốt hoảng đến độ ngất xỉu trên tay lái. Chiếc xe lao tự do trên phố và chỉ dừng lại khi leo lề, húc vào một cửa hàng dụng cụ y khoa…


Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 10g sáng ngày 8/10, chúng tôi có mặt tại cửa hàng dụng cụ y khoa Thành Công 1A Lý Thường Kiệt (P.7 Q. Tân Bình TP.HCM). Tai đây một quang cảnh hỗn độn. Đầu chiếc xe du lịch 72N-7452 nằm gọn trong tủ kính trưng bày hàng của cửa tiệm.


Túi khí cứu tính mạng tài xế đã bung ra.

Xung quanh dụng cụ y khoa rơi vãi văng tung tóe. Đầu xe bị hư hỏng nặng. Lửa trong xe cháy rực. Người dân gần đó phải dùng bình chữa cháy dập lửa. Trong buồng lái, túi khí an toàn đã bung ra bảo vệ tính mạng lái xe. Tài xế đã bất tỉnh trước đó, được người dân kéo ra đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Cửa hàng dụng cụ y khoa ngổn ngang sau tai nạn.

Theo những người chứng kiến, chiếc xe du lịch này lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng Tân Bình về đường 3/2. Sau khi qua khỏi bệnh viện Thống Nhất 300m, chiếc xe bất thình lình bốc cháy ở đầu xe. Tài xế hoảng loạn bất tỉnh trên tay lái. Chiếc xe cứ thế lao tự do trên đường, vượt qua làn đường ngược chiều rồi leo lề, húc thẳng vào cửa hàng dụng cụ y khoa.

Một phụ nữ là nhân viên của cửa hàng bị chấn thương trong sự cố này. Được biết người điều khiển xe là ông Ham Deok Yoong (48 tuổi quốc tịch Hàn Quốc).

• Trần Chánh Nghĩa